Con bại não, bố mù lòa

(Dân trí) - Chín năm được sinh ra trên cõi đời là chín năm bé Hiền phải sống trong nỗi đau quằn quại về thể xác vì bị bại não và liệt toàn thân. Còn đôi mắt bố của bé, anh Lê Linh bị mù hoàn toàn sau một tai nạn.

Đó là tình cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hà (30 tuổi ) xóm 8, Thủ Lễ Đông, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

 

Chúng tôi đến thôn Thủ Lễ Đông trong những ngày cả làng đang chìm trong biển nước do bị ảnh hưởng của cơn lũ vừa qua. Được anh Phạm Nhơn (kế toán tổng Hội người mù huyện Quảng Điền) dẫn đường, chúng tôi mất gần 20 phút đi ghe băng qua các đầm nước lớn mới đến được nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hà, ngôi nhà nằm khuất sau một xóm nghèo hiu quạnh.

 

Bước vào nhà, chúng tôi không thể tin vào mắt mình được vì ngôi nhà mà vợ chồng chị đang ở quá tàn tạ. “Con bé nằm yên một chỗ 9 năm rồi. Nó không biết gì cả”, tay chỉ về người con gái 9 tuổi Lê Thị Hiền bị bệnh bại liệt và bại não đang nằm co quắp trên giường, chị Hà nói.

 

Tháng 9/2000, bé Lê Thị Hiền chào đời trong niềm vui mừng khôn xiết của cả gia đình. Nhưng gần được một năm thì gia đình chị Hà phát hiện bé Hiền có những biểu hiện lạ không giống như bao đứa trẻ bình thường khác, chân tay bé cứ co rút lại và thường lên cơn co giật. Chị đưa con đi khám thì được bác sỹ cho biết cháu bị bại não và liệt toàn thân. Bồng đứa con gái xấu số trên tay mà chị Hà như chết lặng cả người, đôi mắt nhòa đi.

 

Anh Lê Linh (chồng chị) bị mù hơn 5 năm nay. Trước đó, mắt anh Linh cũng bình thường nhưng một lần đi làm đồng vô tình bị một vật nhọn đâm vào mắt, lúc đó anh tưởng không nặng lắm nên không đến viện khám “lúc đó tôi tưởng không nặng lắm, mà trong nhà không có tiền để lên viện nên đành ở nhà”, anh Linh nhớ lại. Càng ngày mắt anh Linh có những biểu hiện của sự mù lòa, rồi càng ngày… càng ngày mắt anh chìm dần trong bóng tối. Anh Đỗ Tiến Hùng (Phó Chủ tịch Hội người mù huyện Quảng Điền) cho biết: “thực sự gia cảnh anh Linh rất khó khăn trong hội người mù của huyện Quảng Điền chúng tôi, cuộc sống gia đình đều do một tay người vợ lo liệu cả”.

 

Con bại não, bố mù lòa - 1

Hai cha con cùng bị bệnh hiểm nghèo.

 

 

Hai cha con anh Linh thay nhau đau ốm liên tục khiến cho chị Hà không khi nào được sống trong thanh thản. Ngày nào cũng vậy, chị dậy từ rất sớm để lo cơm nước và sinh hoạt cho anh Linh và bé Hiền, khi trời còn tờ mờ sáng chị bắt đầu ngày làm việc của mình với mấy tay lưới ra đồng bắt cá. “Tôi làm vậy không được bao nhiêu, mỗi ngày cao lắm chỉ có 20 ngàn, số tiền đó chỉ đủ thuốc thang cho hai cha con anh ấy thôi”, nước mắt lưng tròng, chị Hà tâm sự.

 

Bé Hiền thì thường xuyên lên cơn co giật, chị Hà phải ôm con lên trạm xá mong con qua cơn bệnh, nhưng lên viện lại về vì chị không có tiền để lo mọi khoản sinh hoạt khi con nằm viện. “Tội con bé lắm, nhiều khi bị bệnh nặng mà không được nằm viện điều trị, nằm ở nhà thấy con lên cơn co giật tôi không chịu nổi!”, đôi mắt người mẹ dờm dợm nước mắt.

 

Còn đôi mắt anh Linh, mỗi khi thời tiết thay đổi là mỗi lần đôi mắt anh đau nhức không thể nào chịu được.

 

Mỗi ngày tiền thuốc cho hai cha con anh Linh không dưới 20 ngàn đồng, số tiền đó quả thực không nhỏ chút nào đồi với gia cảnh của chị Hà lúc này. “Trong làng ai kêu làm chi tôi cũng đi làm, chỉ mong có tiền để anh ấy và bé Hiền đỡ khổ”, chị Hà nói.

 

Tình cảnh của chị Hà rất khó khăn, mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Chị Nguyễn Thị Thu Hà

Xóm 8, Thủ Lễ Đông, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email:
quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

Switch Code : ICBVVNVX106 639

Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 24 Trương Quốc Dung, P8, Quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 08.3.294.3896


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 

Trần Thành - Lê Kiến