1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp bé Hải Đăng bị bại não hơn 109 triệu đồng

(Dân trí) - 13 tháng tuổi, nhưng cậu bé Hải Đăng chỉ đặt đâu nằm đó bởi căn bệnh động kinh cục bộ. Ôm con đi bệnh viện chạy chữa nhưng chị Quyên không thể vay mượn được tiền tiếp ở đâu. May mắn được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ số tiền 109.300.000 đồng cậu bé có điều kiện tiếp tục đi viện trong thời gian tiếp theo.

Bé Hải Đăng là nhân vật trong bài viết: “Quặn thắt bé 13 tháng tuổi giàn giụa nước mắt vì đau nhưng không có tiền đi bệnh viện” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 18/1. Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, chị Quyên sinh đôi hai bé Gia Bảo và Hải Đăng thì bé Hải Đăng được chẩn đoán bị thần kinh cục bộ nên không thể đi, đứng được. Đau đớn vì không tin được đây là sự thật, chị đi vay mượn tiền để cho bé đến bệnh viện nhưng những chỗ có thể vay được cũng đã hết. Người mẹ tội nghiệp này rơi vào bước đường cùng không nơi bấu víu.

Bạn đọc giúp bé Hải Đăng bị bại não hơn 109 triệu đồng - 1
Cậu bé Hải Đăng bị động kinh cục bộ nên không thể đi, đứng được.
Bạn đọc giúp bé Hải Đăng bị bại não hơn 109 triệu đồng - 2
Hai anh em sinh đôi Hải Đăng- Gia Bảo.

Như người chết đuối vớ được cọc, chị Quyên được bạn đọc báo điện tử Dân trí chia sẻ, giúp đỡ số tiền 109.300.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 3/1). Mừng rỡ khi biết được con trai được mọi người hỗ trợ, chị Quyên xúc động gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm: “Con chị có cơ hội được đi chữa trị tiếp rồi. Chị xin cám ơn quý báo và các nhà hảo tâm đã cứu con chị và cứu cả gia đình chị. Ơn nghĩa này của mọi người chị không bao giờ quên được”. Đồng thời chị cho biết, có số tiền này rồi chị sẽ tiếp tục cho bé Hải Đăng lên viện để tiếp tục chữa trị theo phác đồ của các bác sĩ.

Bạn đọc giúp bé Hải Đăng bị bại não hơn 109 triệu đồng - 3
Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao quà đến chị Quyên.

Phạm Oanh