1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí trao tặng 50 triệu đồng đến gia đình có công, nhân dịp 27/7

Hương Hồng Bài: Tuấn Hợp Ảnh, Video Đỗ Quân

(Dân trí) - Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó tổng Biên tập báo Điện tử Dân trí cùng bạn đọc đã trao 50 suất quà trị giá 50 triệu đồng tới các gia đình có công, thương binh, thân nhân liệt sĩ tại tỉnh Thái Nguyên.

Trao 50 suất quà tới các gia đình có công, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tại Thái Nguyên

Phát huy truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, nhân kỉ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), ngày 22/7, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó tổng Biên tập báo Điện tử Dân trí và gia đình Đại tá Âu Văn Hùng, thương binh hạng 4/4, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân (AHLLVTND) cùng đoàn công tác của báo Dân trí đã trao 50 suất quà, tới các gia đình có công, thân nhân liệt sĩ, thương binh, mỗi suất quà là 1 triệu đồng.

Bạn đọc Dân trí trao tặng 50 triệu đồng đến gia đình có công, nhân dịp 27/7 - 1

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công, thân nhân các liệt sỹ, thương binh.

Theo đó, sáng sớm ngày 22/7, đoàn công tác của báo Dân trí cùng gia đình AHLLVTND Âu Văn Hùng đã xuất phát từ báo Điện tử Dân trí (tại Hà Nội) đến thăm hỏi và trao 20 suất quà tới gia đình người có công, các thương binh, thân nhân liệt sĩ tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Tại Huyện uỷ huyện Phú Lương, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn thay mặt đoàn công tác, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công đã chiến đấu anh dũng vì độc lập, tự do của dân tộc.

Bạn đọc Dân trí trao tặng 50 triệu đồng đến gia đình có công, nhân dịp 27/7 - 2
Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn trao quà tới các gia đình chính sách

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chúc các gia đình chính sách luôn mạnh khoẻ, giữ vững truyền thống cách mạng, mãi là tấm gương sáng để các thế hệ sau học tập, noi theo.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, nhấn mạnh: “Đảng, nhà nước và các tầng lớp nhân dân luôn ghi nhớ, biết ơn sự cống hiến, hi sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Và hôm nay, báo Điện tử Dân trí cùng bạn đọc, các nhà hảo tâm xin được tri ân sự hi sinh cao quý đó". 

Bạn đọc Dân trí trao tặng 50 triệu đồng đến gia đình có công, nhân dịp 27/7 - 3

Ông Bùi Thanh Hải, Bí thư Huyện uỷ huyện Phú Lương (ngoài cùng bên trái), cùng nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Đại tá Âu Văn Hùng trao quà tri ân các gia đình có công, thân nhân liệt sĩ, thương binh tại huyện Phú Lương.

Đón nhận tấm lòng thơm thảo của gia đình AHLLVTND Âu Văn Hùng, một bạn đọc thường xuyên của báo Dân trí dành tặng, ông Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy huyện Phú Lương xúc động nói: “Món quà vật chất của đoàn trao tặng các gia đình chính sách thật vô cùng ý nghĩa và thiết thực. Thay mặt lãnh đạo địa phương, tôi chân thành gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí, cảm ơn lãnh đạo báo Điện tử Dân trí, cảm ơn Đại tá Âu Văn Hùng đã dành nhiều tình cảm cho địa phương chúng tôi”.

Bạn đọc Dân trí trao tặng 50 triệu đồng đến gia đình có công, nhân dịp 27/7 - 4

Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, thương binh hạng 4/4, Đại tá Âu Văn Hùng, một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập noi theo.

Nâng niu trên tay món quà đầy ý nhân dịp 27/7 mà bạn đọc báo Dân trí dành tặng, bà Nông Thị Loan, (70 tuổi, thị trấn Đu, huyện Phú Lương là vợ liệt sĩ) rưng rưng nói: “Ông nhà tôi hy sinh từ năm 1973, biết được tình cảm của bạn đọc Dân trí dành tặng gia đình chúng tôi thế này, chắc ông ấy vui lắm. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Dân trí đã quan tâm đến gia đình nhân dịp kỉ niệm 73 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ”.

Bạn đọc Dân trí trao tặng 50 triệu đồng đến gia đình có công, nhân dịp 27/7 - 5

Bà Nông Thị Loan, năm nay 70 tuổi là vợ liệt sỹ hiện trú tại thị trấn Đu (Phú Lương)

Sau khi tặng 20 suất quà tới các gia đình người có công, thân nhân thương binh, liệt sĩ tại huyện Phú Lương, đoàn công tác của báo Dân trí do nhà báo Nguyễn Xuân Toàn làm trưởng đoàn đã trang trọng làm lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm đền thờ Bác Hồ (ATK - An Toàn Khu, huyện Đình Hoá, Thái Nguyên).

Bạn đọc Dân trí trao tặng 50 triệu đồng đến gia đình có công, nhân dịp 27/7 - 6

Nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp, Phó trưởng ban Bạn đọc, Phụ trách hoạt động nhân ái của báo Điện tử Dân trí trao quà, ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ ở huyện Định Hóa.

Cũng tại Huyện uỷ, huyện Định Hoá đoàn công tác của báo Dân trí cùng gia đình Đại tá Âu Văn Hùng và chính quyền địa phương đã trao tặng 30 suất quà, giá trị 30 triệu đồng tới các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ và thương binh.

Trực tiếp trao quà đến các gia đình chính sách còn gặp khó khăn trong cuộc sống, Đại tá Âu Văn Hùng chia sẻ: “Mỗi năm cứ đến dịp 27/7 thì trong tâm hồn những người lính chúng tôi lại đầy ắp những kỷ niệm, những năm tháng mà chúng tôi xả thân để bảo về nền độc lập tự do của tổ quốc. Nay được thấy đất nước đổi mới, thấy thật không uổng xương máu mình đã đổ nơi chiến trường. Chút quà nhỏ hôm nay là tự đáy lòng mình tri ân tới các đồng đội của tôi. Những người đã không tiếc thân mình vì sự bình yên của tổ quốc”.

Bạn đọc Dân trí trao tặng 50 triệu đồng đến gia đình có công, nhân dịp 27/7 - 7

Ông Đặng Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Định Hoá và Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn (đứng giữa) trao 30 suất quà tri ân gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ, thương binh tại huyện Định Hoá, Thái Nguyên.

Thay mặt cho các gia đình chính sách được nhận quà, thương binh hạng 2/4 Phạm Văn Thức, (xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa) không khỏi xúc động nói: “Thật là một hành động đầy ý nghĩ, một nghĩa cử cao đẹp thường thấy của những người lính chúng tôi. Món quà từ Đại tá Hùng không chỉ giúp đỡ vật chất trực tiếp đến các gia đình chính sách, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đến với chúng tôi. Đặc biệt việc làm của Đại tá Hùng là một tấm gương sáng để tuổi trẻ học tập và noi theo”.

Bạn đọc Dân trí trao tặng 50 triệu đồng đến gia đình có công, nhân dịp 27/7 - 8

Đại tá Âu Văn Hùng trao quà và chụp ảnh cùng các gia đình chính sách tại quê hương ông - huyện Định Hoá, Thái Nguyên.

Tại buổi Lễ tri ân tới các gia đình có công, thân nhân liệt sĩ, thương binh, ông Đặng Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Định Hoá đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thế hệ cha anh đã hy sinh anh dũng vì nền độc lập tự do của tổ quốc.

Theo đó, vị Phó Chủ tịch cũng xin chúc sức khoẻ tới toàn thể gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ, thương binh.

Cũng tại buổi Lễ tri ân, ông Đặng Thái Bình xin gửi lời cảm ơn đến gia đình AHLLVTND, Đại tá Âu Văn Hùng, bạn đọc báo Dân trí đã dành nhiều tình cảm quý báu tới người dân địa phương và thể hiện cao tinh thần "đền áp đáp nghĩa", truyền thống của dân tộc.

Bạn đọc Dân trí trao tặng 50 triệu đồng đến gia đình có công, nhân dịp 27/7 - 9
Bạn đọc Dân trí trao tặng 50 triệu đồng đến gia đình có công, nhân dịp 27/7 - 10

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Huyện uỷ huyện Định Hoá - Thủ đô kháng chiến và là quê hương của AHLLVTND Âu Văn Hùng

Trước đó, ngày 21/7, bà Vũ Thị Hài, đại diện gia đình AHLLVT Âu Văn Hùng đã tới toà soạn báo Điện tử Dân trí, thông qua hoạt động nhân ái của báo bày tỏ lòng mong muốn của gia đình được đồng hành cùng báo Dân trí tri ân 50 suất quà (trị giá 50 triệu đồng) tới các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ, thương binh tại huyện Phú Lương và ATK (An Toàn Khu, huyện Định Hoá, Thái Nguyên).

Bạn đọc Dân trí trao tặng 50 triệu đồng đến gia đình có công, nhân dịp 27/7 - 11

Bà Vũ Thị Hài, quản lí chuỗi cửa hàng Vườn Của Bé (áo đỏ), đại diện gia đình Đại tá Âu Văn Hùng, AHLLVTND thông qua báo Dân trí trao tặng 50 triệu đồng tri ân gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ, thương binh

Theo chỉ đạo của Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Điện tử Dân trí, ngay trong sáng 22/7, đoàn công tác của báo Dân trí do Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập làm trưởng đoàn cùng gia đình Đại tá Âu Văn Hùng đã trao tới gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ, thương binh toàn bộ số tiền 50 triệu đồng tại 2 huyện nói trên.