1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ hơn 9,3 triệu đồng đến cụ ông mắt mù lòa chăm vợ nằm liệt giường

(Dân trí) - Ngày 3/5, phóng viên Dân trí tiếp tục đến nhà ông Nguyễn Nhựt (trú thôn 3, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) tiếp tục trao số tiền hơn 9,3 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình ông. Số tiền do bạn đọc Dân trí hỗ trợ được kết chuyển trong tuần 2 tháng 4/2019.

Đây là lần thứ 2, PV Dân trí đến nhà ông Nhựt để trao tiền của ban đọc Dân trí đến tận tay ông. Ông Nguyễn Nhựt là hoàn cảnh trong bài viết “Khốn khổ hoàn cảnh cụ ông mắt mù lòa chăm vợ nằm liệt giường”.

Tra quà nhân ái

Phó Chủ tịch xã Bình Giang – Nguyễn Văn Quang (ảnh trái) trao quà của bạn đọc Dân trí đến ông Nhựt và ông Hồ Văn Nghệ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bình Giang

Khi PV đến nhà, ông Nhựt quanh quẩn trong nhà để chăm sóc vợ. Với những việc nhẹ nhàng như phơi quần áo, quét nhà và cùng với cô con gái nuôi chăm sóc sức khỏe cho vợ đau yếu nằm liệt giường.

Như vậy, đến nay gia đình ông Nhựt đã nhận hỗ trợ của bạn đọc Dân trí tổng cộng hơn 130 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với hoàn cảnh khó khăn của ông. Bà Nguyễn Thị Mai (con gái nuôi của ông Nguyễn Nhựt) cho hay, toàn bộ số tiền của bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình đã được bà gởi tiết kiệm để lấy lãi cho vợ chồng ông Nhựt ăn uống, sinh hoạt hàng tháng.

Ông Nhựt và ông Nghệ gởi lời cảm ơn đến bạn đọc Dân trí

Nhờ sự giúp đỡ quý giá này mà gia đình đã bớt khó khăn rất nhiều. Hàng ngày, bà Mai đi chợ mua thêm miếng thịt, miếng cá để về nấu cho cha mẹ ăn cho có chất…

Nhận được tiền hỗ trợ của bạn đọc Dân trí lần này, ông Nhựt cũng xúc động gởi lời cảm ơn đến độc giả dù tiếng được tiếng mất do tuổi cao sức yếu.

Ông Hồ Văn Nghệ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bình Giang – phát biểu: “Cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn của xã. Thay mặt gia đình ông Nhựt, tôi gởi lời cảm ơn chân thành đến quý độc giả Dân trí. Xã Bình Giang là xã nghèo, còn nhiều hoàn cảnh khó khăn khác cũng mong bạn đọc Dân trí quan tâm, hỗ trợ để bớt khó khăn”.

C.Bính