1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Bạn đọc Dân trí đã thay đổi cuộc sống của mẹ con em"

Hương Hồng

(Dân trí) - "Số tiền hơn 420 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ đã thay đổi cuộc đời mẹ con em. Em biết ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm, biết ơn bác sĩ, Bệnh viện Bỏng nhiều lắm", chị Hoài xúc động nói.

Ngày 18/3, Báo điện tử Dân trí đã trao tặng số tiền 359.521.858 đồng của bạn đọc tới gia đình chị Trần Thị Hoài, (trú ở thôn Yên Bình, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Hoài thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Hoài xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, cùng tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, thời gian qua đã luôn thương yêu, giúp đỡ gia đình chị.

Bạn đọc Dân trí đã thay đổi cuộc sống của mẹ con em - 1

PGS.TS Vũ Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, Bệnh viện Bỏng Quốc gia (bên trái) trân trọng thay mặt trao tặng số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới gia đình chị Hoài.

Chị Hoài cho biết, tại bệnh viện và qua số tài khoản cá nhân, chị được bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm hỗ trợ trực tiếp khoảng 60 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, số tiền gia đình chị Hoài được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ là hơn 420 triệu đồng.

"Số tiền trên lớn quá, đã làm thay đổi cả cuộc sống của mẹ con em. Em được phẫu thuật mặt và nách rồi, chờ phẫu thuật răng nữa là xong. Em biết ơn báo Dân trí và nhà hảo tâm, biết ơn bác sĩ và bệnh viện Bỏng nhiều lắm", chị Hoài nghẹn ngào nói.

PGS.TS Vũ Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: Hiện tại chị Hoài đã được phẫu thuật giải phóng toàn bộ phần sẹo co kéo ở gương mặt và nách và phẫu thuật lần 1 phần răng. Thời gian tới, chị Hoài sẽ tiếp tục được phẫu thuật răng lần 2 và phẫu thuật thẩm mỹ thêm phần gương mặt.

Bạn đọc Dân trí đã thay đổi cuộc sống của mẹ con em - 2

Mẹ con chị Hoài xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí trong và ngoài nước, cùng tập thể y, bác sĩ thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình chị.

"Chúng tôi rất trân trọng tấm lòng bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ cho chị Hoài và các bệnh nhân khó khăn tại bệnh viện. Sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, giúp chị Hoài có kinh phí an tâm điều trị, tìm lại được gương mặt đã mất", PGS.TS Vũ Quang Vinh nói.

Như đã đưa tin trước đó, chị Hoài gặp tai nạn bỏng nghiêm trọng lúc lên 10 tuổi. Dù giữ được tính mạng, nhưng những di chứng của vụ bỏng để lại trên cơ thể chị Hoài quá nặng nề. Các lớp da bị cháy kéo khuôn mặt, nách, cằm, cổ chị biến dạng ghê gớm. Cổ, hàm và khuôn mặt gần như thành một khối cứng, khiến chị Hoài không thể ngoái được cổ, ngay việc ăn uống cũng hết sức khó khăn. Đôi tay cũng gần như tàn phế, bởi mỗi lần cử động lại khiến chị Hoài vô cùng đau đớn.