1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hoá:

Anh Mã Văn Thuận tiếp tục được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 22 triệu đồng

(Dân trí) - Sáng ngày 18/5, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương tiếp tục trao gần 22 triệu đồng tiền của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ đến hoàn cảnh gia đình anh Mã Văn Thuận, thôn 6 Thanh Lãng, xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa).

>> Vợ vừa sinh con, chồng lại bị tai nạn giao thông với nguy cơ cắt cụt một cẳng chân

Trong tuần 3, tháng 4/2019, bạn đọc báo Dân trí tiếp tục ủng hộ số tiền 21.800.000 đồng đến hoàn cảnh anh Mã Văn Thuận - nhân vật trong bài viết: “Vợ vừa sinh con, chồng lại bị tai nạn giao thông với nguy cơ cắt cụt một cẳng chân”.

Anh Mã Văn Thuận tiếp tục được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 22 triệu đồng - 1
Vợ sinh non, mẹ già gần 90 tuổi, là trụ cột trong gia đình nhưng giờ đây anh Thuận đã mất sức lao động.

Khi chúng tôi đến, gia đình anh Thuận đang sửa sang lại gian bếp để có điều kiện sinh hoạt rộng rãi hơn. Còn căn nhà chính vẫn lụp xụp, chật chội càng trở nên nóng bức hơn giữa cái nắng gần 40 độ C. Do điều kiện nhà chật chội nên vợ con anh Thuận tạm về bên ngoại ở một thời gian.

Theo thông tin anh Thuận cho biết, sau nhiều tuần được về nhà tĩnh dưỡng, sang đầu tuần tới, anh Thuận lại phải lên bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra vết thương và có phương án điều trị tiếp theo.

Anh Thuận chia sẻ, anh rất vui khi đây là lần thứ ba, gia đình được đón nhận món quà ủng hộ của các nhà hảo tâm báo Dân trí.

Những ngày trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trên đường đi làm về, không may anh Thuận gặp tai nạn, vết thương bị nhiễm trùng do không có điều kiện đảm bảo vệ sinh, dẫn đến hoại tử và phải đối diện với nguy cơ cắt cụt cẳng chân.

Hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn lại càng chồng chất thêm khó khăn, trong khi vợ mới sinh con, còn mẹ già đã gần 90 tuổi không còn làm được gì để phụ giúp con cháu.

Niềm hi vọng đã đến với gia đình anh sau khi hoàn cảnh anh Thuận được đăng tải trên báo điện tử Dân trí, bạn đọc từ khắp mọi miền tổ quốc và ở nước ngoài đã gọi điện hỏi thăm, gửi tiền ủng hộ để anh có thêm điều kiện chữa bệnh.

Anh Mã Văn Thuận tiếp tục được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 22 triệu đồng - 2
PV Dân trí và đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc báo Dân trí ủng hộ tới hoàn cảnh gia đình anh Thuận.

Ông Mã Văn Gần, Chủ tịch UBND xã Nga Thạch chia sẻ: Gia đình anh Thuận rất khó khăn, vợ thì sức khỏe yếu, mới sinh con, con lại sinh non. Bình thường, vợ chồng cũng chịu khó làm ăn nhưng không may gặp tai nạn. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể và người dân địa phương, đặc biệt là các nhà hảo tâm của báo Dân trí, giúp anh Thuận vơi bớt phần nào khó khăn.

“Thay mặt chính quyền địa phương, xin trân trọng cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm trên toàn quốc đã giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Về phía địa phương sẽ tiếp tục quan tâm đến các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật đối với gia đình anh Thuận”, ông Gần chia sẻ thêm.

Duy Tuyên