1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

200 suất học bổng đến với học sinh nghèo ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Trọng Trinh

(Dân trí) - Quỹ Khuyến học Việt Nam đã trao 200 suất học bổng có tổng trị giá 100 triệu đồng tới các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sáng 7/1, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị ban chấp hành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, tổng kết công tác Hội, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Cũng tại hội nghị, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã trao học bổng năm 2022 tới 200 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhân dịp Tết cổ truyền - Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 200 suất học bổng có tổng trị giá là 100 triệu đồng.

200 suất học bổng đến với học sinh nghèo ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 - 1

Bà Phạm Thị Hòe - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao học bổng trị giá 100 triệu đồng tới các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (Ảnh: Trọng Trinh).

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Hòe - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh: Năm 2021 là một năm đầy những khó khăn thử thách, từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, đất nước ta bị ảnh hưởng, tổn thất rất nặng nề. Trong khó khăn thử thách ấy đã làm thay đổi cách nghĩ, cách làm từ những đồng chí lãnh đạo đến mọi tầng lớp nhân dân.

Trong đó, Hội Khuyến học Việt Nam cũng nằm trong guồng thay đổi này, ngay cả khi dịch bệnh phức tạp nhất thì Hội Khuyến học Việt Nam vẫn hoạt động không ngừng nghỉ, nhiệt tình huy động, đóng góp từ Trung ương đến địa phương.

200 suất học bổng đến với học sinh nghèo ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 - 2

Bà Phạm Thị Hòe - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại Hội nghị ban chấp hành VIII, nhiệm kỳ 2018-2023, tổng kết công tác Hội, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (Ảnh: Trọng Trinh).

Bà Phạm Thị Hòe - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam biểu dương Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã có những thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài trong năm 2021. Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ luôn đi đầu trong phong trào khuyến học, khuyến tài trên cả nước trong nhiều năm. Tỉnh hội luôn luôn đổi mới về phương thức hoạt động, sáng tạo trong mọi việc.

"Đội ngũ cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở rất mạnh mẽ, hoạt động nhiệt tình không quản ngại khó khăn về tuổi tác, đường xá xa xôi, đi lại vất vả. Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã phối hợp rất chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ngành Giáo dục. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ còn vận động quỹ rất phong phú, phương thức vận động khéo", bà Phạm Thị Hòe chia sẻ.

200 suất học bổng đến với học sinh nghèo ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 - 3

Bà Phạm Thị Hòe - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam mong muốn, trong những năm tiếp theo, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ luôn luôn phát huy mạnh mẽ những thành quả mà hội đã đạt được trong suốt những năm qua. Tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để bắt kịp với thời cuộc, làm sao cho công cuộc khuyến học khuyến tài trên địa bàn tỉnh luôn vững mạnh.

200 suất học bổng đến với học sinh nghèo ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 - 4

Ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Trọng Trinh).

200 suất học bổng đến với học sinh nghèo ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 - 5

Toàn cảnh Hội nghị ban chấp hành VIII, nhiệm kỳ 2018-2023, tổng kết công tác Hội, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (Ảnh: Trọng Trinh).

Phát biểu tại hội nghị, Ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Người làm khuyến học là một công việc đặc thù, luôn luôn đau đáu trong lòng là phải tạo được động lực khích lệ cho phong trào khuyến học, khuyến tài của tỉnh nhà đi lên.

"Tôi rất mong các đồng chí đang tham gia công tác khuyến học, khuyến tài vượt qua những khó khăn, nhất là những đồng chí chuyên trách từ cấp xã. Hội cần phải nghiên cứu đưa ra những giải pháp bền vững chứ không làm theo phong trào. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi đánh giá cao, ghi nhận công lao của hội trong năm qua. Tôi mong muốn các đồng chí tiếp tục vững vàng để hoạt động tốt trong năm 2022 và những năm tiếp theo", ông Hồ Đại Dũng mong muốn.

200 suất học bổng đến với học sinh nghèo ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 - 6

Ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trao bằng khen tới GS.Phạm Tất Dong để ghi nhận những đóng góp Giáo sư đã cống hiến cho Hội Khuyến học Việt Nam cũng như phong trào khuyến học khuyến tại tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Trọng Trinh).

200 suất học bổng đến với học sinh nghèo ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 - 7

Bà Nguyễn Thị Kim Hải - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ điều hành hội nghị (Ảnh: Trọng Trinh).

Trong suốt những năm qua, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ luôn định hướng phát triển quỹ, học bổng khuyến học theo hướng xã hội hóa, đa dạng sự huy động nguồn lực đóng góp có hiệu quả trong các hoạt động hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nhà trường. Trao học bổng tới học sinh, sinh viên nghèo, các phần thưởng dành cho học sinh và người lớn có thành tích học tập tốt, hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.