Tâm điểm
Quốc Phong

"Đồng hồ đếm ngược" xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thực hiện đạo lý "đền ơn đáp nghĩa" và "thương người như thể thương thân", trong những năm qua Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình, đề án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, cụ thể như chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ nhà ở cho người dân trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia (gồm chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi)…

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa thuộc đối tượng hỗ trợ, phải sống trong những căn nhà tạm, nhà dột nát. Chính vì vậy, phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" được Thủ tướng Chính phủ phát động từ tháng 4/2024.  

Đồng hồ đếm ngược xóa nhà tạm, nhà dột nát - 1

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí (thứ 3 từ trái qua phải); ông Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (thứ 4 từ trái qua); ông Tô Hoàng Linh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tuyên Quang (thứ 5 từ trái qua); lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Chiêm Hóa; lãnh đạo xã Trung Hà tiến hành nghi lễ động thổ, khởi công xây dựng 10 ngôi nhà Nhân ái tại xã Trung Hà, tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Thành Đông).

Tính đến 12/1 năm nay, cả nước đã hoàn thành, bàn giao và đang xây dựng gần 85.000 căn hộ, còn gần 240.000 căn nhà tạm, nhà dột nát cần tập trung xây dựng, sửa chữa để hoàn thành mục tiêu đến cuối năm 2025. Nghĩa là bình quân mỗi ngày phải hoàn thành gần 800 căn nhà trên cả nước.

Việc cán đích mục tiêu này trong năm 2025 càng trở nên ý nghĩa hơn khi đây là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước: 95 năm Ngày thành lập Đảng (1930-2025); 80 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam (1945-2025); 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2025)…

Trên thế giới, Việt Nam là một hình mẫu về xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, phát triển đất nước, khôi phục và hàn gắn vết thương chiến tranh. Nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát khẳng định trách nhiệm và đạo lý "đền ơn đáp nghĩa", "thương người như thể thương thân" của dân tộc Việt Nam, cũng là góp phần tri ân đồng bào, đồng chí sau 80 năm thành lập nước và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Được biết, người đứng đầu Chính phủ đã yêu cầu bộ, ngành liên quan và địa phương trên cả nước  tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định, không để bị lợi dụng, trục lợi, tiêu cực, lãng phí.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan có trách nhiệm theo dõi sát, thường xuyên đôn đốc, yêu cầu các địa phương rà soát, hoàn thiện kế hoạch theo ngày, tuần, tháng, quý để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; cập nhật hằng ngày tình hình, kết quả triển khai chương trình trên cả nước.

Thủ tướng đã lưu ý yêu cầu việc các cơ quan tự động cập nhật hằng ngày từ cấp xã, đếm ngược số ngày còn lại và số căn nhà tạm, nhà dột nát còn lại phải hoàn thành việc xóa bỏ.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng những cách làm hay, gương điển hình; và xem xét xử lý, kỷ luật những trường hợp chậm tiến độ, không tích cực, thiếu trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Với tinh thần quyết liệt, khó đâu gỡ đó, có thể nói việc đôn đốc "đếm ngược số ngày còn lại" phải hoàn thành nhiệm vụ, là một cách nhắc nhở các cá nhân, tổ chức liên quan về tiến độ triển khai chương trình trên cả nước. Mong rằng các cơ quan truyền thông cùng vào cuộc để "đồng hồ đếm ngược" này lan tỏa mạnh mẽ trên cả nước.

Để góp phần vào thành công của công cuộc xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhiều cá nhân, tổ chức đã tham gia rất tích cực, hiệu quả ngay từ những ngày đầu phong trào được phát động. Tôi được biết báo Dân trí là một trong những đơn vị như vậy. Thông qua chương trình Nhà Nhân ái, mục tiêu của báo Dân trí trong giai đoạn 2024 - 2025 là xóa 100 nhà tạm; từ tháng 4/2024 đến nay, báo đã xóa được 76 nhà tạm và dự kiến tăng thêm 50 nhà tạm nữa ngoài mục tiêu ban đầu.

Xin lấy một ví dụ khác là Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã vận động bà con xa quê nguồn kinh phí để xây dựng 666 căn nhà mới và đang vận động thêm trong thời gian tới.

Theo kim đồng hồ đếm ngược, chỉ còn hơn 320 ngày nữa để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm nay. Số lượng căn nhà cần xây mới, sửa chữa tuy còn khá lớn, song với quyết tâm của người đứng đầu Chính phủ và cả hệ thống chính trị cũng như sự hưởng ứng của toàn xã hội thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở để hy vọng và tin tưởng rằng, một chủ trương lớn và có tính nhân văn sâu sắc sẽ sớm về đích.

Tác giả: Ông Nguyễn Quốc Phong từng có thời gian là người lính. Cả trước khi nhập ngũ cũng như trong quân đội và sau khi chuyển ngành, ông đều công tác trong lĩnh vực báo chí. Ông là cựu Phó tổng biên tập báo Thanh Niên.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!