“Manulife - Phúc Thọ Phu Thê” được bình chọn “Sản phẩm tin cậy 2014”

“Manulife - Phúc Thọ Phu Thê”, một trong những sản phẩm chủ lực của Manulife Việt Nam vừa vinh dự được bầu chọn là “Sản phẩm tin cậy 2014”.

Danh hiệu này dựa trên kết quả của chương trình khảo sát “Sản phẩm tin cậy, Dịch vụ hoàn hảo, Nhãn hiệu ưa dùng năm 2014” do Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo – Cơ quan Trung ương Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam phối hợp cùng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam tổ chức dưới sự hỗ trợ và tư vấn của Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Đón nhận danh hiệu “Sản phẩm tin cậy 2014”
Đón nhận danh hiệu “Sản phẩm tin cậy 2014”

Ông Robin Macpherson – Quyền Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam cho biết: “Sản phẩm Manulife – Phúc Thọ Phu Thê được bầu chọn là “Sản phẩm tin cậy 2014” thể hiện rõ nhu cầu được bảo vệ tài chính của người dân Việt Nam, đặc biệt là trước các bệnh nghiêm trọng. Manulife Việt Nam rất vinh dự và xem đây là nguồn động lực giúp Công ty nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm mang đến khách hàng sự an tâm về tài chính thông qua những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp. Nhân dịp này, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các quý khách hàng đã tin tưởng và bầu chọn cho sản phẩm Manulife – Phúc Thọ Phu Thê của chúng tôi.Danh hiệu này một lần nữa thể hiện sự ghi nhận rất đáng trân trọng của các quý khách hàng đối với cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc mang đến khách hàng Việt Nam những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao trong suốt 15 năm qua”.

Một mẫu “biểu trưng” của sản phẩm “Manulife – Phúc Thọ Phu Thê
Một mẫu “biểu trưng” của sản phẩm “Manulife – Phúc Thọ Phu Thê

Ra mắt vào tháng 5.2011,  “Manulife – Phúc Thọ Phu Thê” đã nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được đông đảo khách hàng Việt Nam tín nhiệm và lựa chọn tham gia nhằm bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình. Hiểu được sự lo lắng của người dân về tỷ lệ mắc bệnh nghiêm trọng cao tại Việt Nam, đặc biệt là ung thư, “Manulife – Phúc Thọ Phu Thê” mang đến sự bảo vệ tài chính trước 31 bệnh lý nghiêm trọng phổ biến đến tận tuổi 85 nhưng thời gian đóng phí bảo hiểm chỉ trong 15 năm.

Ngoài ra, sản phẩm còn mang đến quyền lợi trợ cấp tiền mặt cho mỗi ngày nằm viện đến tuổi 75.Khách hàng có thể nhận quyền lợi bảo hiểm ngay khi có chẩn đoán mắc một trong các bệnh trong danh sách các bệnh lý nghiêm trọng.Điều này đảm bảo một nguồn tài chính kịp thời, giúp người tham gia bảo hiểm có điều kiện được điều trị sớm và đầy đủ, nhờ đó gia tăng khả năng chữa lành bệnh.

Được biết, bên cạnh kênh phân phối truyền thống qua đại lý, Manulife Việt Nam đa dạng hóa hoạt động kinh doanh bằng việc cùng các đối tác ngân hàng triển khai kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Ngoài ra, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Manulife Việt Nam đã triển khai chương trình bảo hiểm vi mô dành cho phụ nữ có thu nhập thấp với mong muốn cùng Chính phủ phổ cập bảo hiểm nhân thọ đến các gia đình Việt Nam, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và tạo ý thức tiết kiệm cho người dân.

Hiện Manulife Việt Nam đang cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ cho hơn 420.000 khách hàng, thông qua 13.000 đại lý chuyên nghiệp tại gần 30 văn phòng trên 23 tỉnh thành Việt Nam. Thông tin thêm, có thể tham khảo tại .www.manulife.com.vn

P.V