Khai mạc Diễn đàn các nhà cung ứng hạt nhân Atomex Asia 2014

Trong hai ngày 19 và 20/11, diễn đàn các nhà cung ứng công nghiệp hạt nhân khu vực châu Á - Atomex Asia 2014 - với các toạ đàm chuyên sâu về quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân đã diễn ra tại TPHCM.

Diễn đàn Atomex Asia 2014 được tổ chức tại khách sạn Nikko với các toạ đàm chuyên sâu về quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, bao gồm các phiên họp theo chủ đề về chính sách nội địa hoá, yêu cầu với các nhà thầu, hợp tác đào tạo và nhận thức cộng đồng. Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, hai hội thảo bởi diễn giả - chuyên gia Phần Lan và Nga về năng lượng hạt nhân dành cho sinh viên TPHCM và một triển lãm tranh cũng được tổ chức.

 Atomex Asia 2014 -  toạ đàm chuyên sâu về quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga
 Atomex Asia 2014 -  toạ đàm chuyên sâu về quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga
và Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.


Diễn đàn Atomex Asia 2014 được tổ chức bởi Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga Rosatom. Tham dự Atomex có đại diện đến từ Hiệp Hội Hạt Nhân Thế Giới (WNA), Cục An Toàn Bức Xạ và Hạt Nhân, Viện Năng Lượng Nguyên Tử Việt Nam, Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Việt Nam, Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam, và các doanh nghiệp Việt Nam.

Về phía Nga, những doanh nghiệp đầu ngành của Rosatom tham dự gồm có: Atomenergomash, Atomproekt, Trung Tâm Thông Tin Năng Lượng Hạt Nhân, NIAEP – ASE (Atomstroyexport), Viện Giáo Dục Thường Xuyên Rosatom, Rusatom Overseas và TVEL.

Nội dung chương trình gồm hai phần: Các phiên họp toàn thể và triển lãm. Trong các phiên họp toàn thể, các chủ đề thảo luận sẽ xoay quanh: triển vọng phát triển của năng lượng hạt nhân ở khu vực Đông Nam Á, công nghệ và an toàn lò phản ứng hạt nhân của Nga, yêu cầu đối với các nhà thầu và khả năng nội địa hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng hạt nhân, đào tạo cán bộ, xây dựng nhận thức công chúng.

Triển lãm là dịp để các nhà cung cấp trực tiếp giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của họ tới khách hàng, mở ra những cơ hội kinh doanh, hợp tác mới. Các doanh nghiệp được tạo điều kiện tối đa để kết nối với nhau, nhà cung ứng sẽ có cơ hội nghiên cứu những đặc điểm vận hành hệ thống đấu thầu, các tiêu chuẩn hiện hành và trao đổi với khách hàng…

Diễn giả đến từ Phần Lan, bà Tiina Tigerstedt, Giám đốc Quan hệ Công chúng và Truyền thông Quốc tế, công ty Fennovoima, vận hành nhà máy điện hạt nhân Hanhikivi 1 tại Phần Lan và giáo sư Vladimir Artisyuk, Phó Hiệu trưởng, Viện Giáo dục và Đào tạo thường xuyên Rosatom sẽ mang đến hai bài giảng cho các em sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM.

Bà Tiina Tigerstedt chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng nhận thức cộng đồng khi xây dựng nhà máy điện hạt nhân và giáo sự Vladimir Artisyuk chia sẻ kinh nghiệm của nước Nga về kỹ thuật năng lượng hạt nhân, thông tin về các lò phản ứng (VVER-1000, AES-2006) và hệ thống đào tạo đại học và sau đại học của Nga trong phát triển nhân lực cho nhà máy điện hạt nhân.

Một trong những tiêu điểm bên lề hội nghị là triển lãm ảnh “Năng lượng của sự hài hoà: Thiên nhiên xung quanh nhà máy điện hạt nhân” do nhiếp ảnh gia người Hungary Bálint Vincze thực hiện. Ông từng làm việc tại trung tâm thông tin của nhà máy điện hạt nhân Pak trong 30 năm và thực hiện dự án mô tả sự đa dạng và độc đáo của thiên nhiên hoang dã xung quanh nhà máy điện hạt nhân.

Bộ ảnh được triển lãm tại nhiều quốc gia, và gây tiếng vang bởi việc giới thiệu những hình ảnh hoàn toàn khác với trí tưởng tượng của công chúng về môi trường quanh nhà máy điện hạt nhân.

Khu vực triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn các nhà cung ứng công nghiệp hạt nhân Atomex.
Khu vực triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn các nhà cung ứng công nghiệp hạt nhân Atomex.

Triển lãm là khu vực mà các nhà cung ứng có thể giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của họ trực tiếp tới đại diện khách hàng, mang lại những triển vọng hợp tác tiềm năng. Các nhà cung ứng sẽ có cơ hội tìm hiểu các đặc điểm của hoạt động đấu thầu, các quy chuẩn hiện hành, cũng như được trao đổi với khách hàng…

Diễn đàn các nhà cung ứng công nghiệp hạt nhân Atomex là một chuỗi các sự kiện thường niên tổ chức bởi Rosatom từ năm 2011 với mục đích tạo điều kiện cho các nhà cung ứng hạt nhân trên khắp thế giới đối thoại và hợp tác với nhau.

Trước Atomex Asia 2014, Rosatom đã tổ chức các sự kiện tương tự tại Belarus, CH Séc, Nga và Nam Phi, thắt chặt hơn mối quan hệ với các doanh nghiệp địa phương. Rosatom đã có những hoạt động nổi bật tại nhiều quốc gia trên thế giới, hiện đang dẫn đầu thế giới về số lượng các lò phản ứng được xây dựng ở nước ngoài (21 lò), con số dự kiến sẽ tăng lên 80 trong 15 năm tới.

Để biết thêm thông tin về Atomex Asia 2014, vui lòng xem tại website chính thức www.nppsupply.com.

An Bùi