100.000 tỷ nợ xấu sẽ được VAMC dọn dẹp trong năm nay

(Dân trí) - Kể từ khi hoạt động đến hết năm 2014, VAMC đã mua được khoảng 130.000 tỷ nợ gốc với giá mua 105.000 tỷ đồng. Trong năm 2015, công ty này dự kiến mua thêm từ 70.000 tỷ - 100.000 tỷ đồng, góp phần đưa nợ xấu về mức 3%.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến cuối tháng 11/2014, nợ xấu theo báo cáo của các tổ chức tín dụng (TCTD) là 167.861 tỷ đồng (tương đương khoảng hơn 3,8%); tỷ lệ nợ xấu theo kết quả phân loại dựa trên thông tin tín dụng của CIC là 5,3%.

NHNN dự kiến, cuối tháng 1/2015 sẽ chính thức có số liệu cuối cùng về tỷ lệ nợ xấu của năm 2014. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu đến cuối tháng 12/2014 sẽ giảm bởi vì tháng này, các tổ chức tín dụng bán nợ xấu rất mạnh cho VAMC và thực hiện xử lý dự phòng rủi ro theo quy định.

Năm 2015, tỷ lệ nợ xấu sẽ về mức 3%.
Năm 2015, tỷ lệ nợ xấu sẽ về mức 3%.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Theo số liệu do ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) cung cấp, tính đến 24/12/2014, VAMC đã mua được 81.600 tỷ đồng nợ xấu từ các tổ chức tín dụng, với giá mua 67.275 tỷ đồng; phát hành trái phiếu đặc biệt khoảng 58.000 tỷ đồng.

Tính chung từ khi hoạt động đến hết năm 2014, doanh số mua nợ dự kiến đạt 125.000 tỷ -130.000 tỷ nợ gốc với giá mua 105.000 tỷ đồng.

Cùng đó, đến 24/12, VAMC cũng thu hồi được 4.161 tỷ đồng và nếu tính cả khoản nợ trên 300 tỷ đồng của Agribank đang bán chỉ chờ chuyển tiền về thì con số này là 4.500 tỷ đồng; so với kế hoạch thu hồi nợ, bán tài sản là 2.500 tỷ đồng đã vượt kế hoạch. Ngoài ra, VAMC cũng xem xét miễn giảm lãi với tổng số tiền khoảng 70 tỷ đồng cho một số doanh nghiệp có khả năng phục hồi.

Theo Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, NHNN xác định, năm 2015 là năm bản lề của việc thực hiện Đề án xử lý nợ xấu và năm về đích của Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD. Vì vậy, ngành ngân hàng sẽ quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành, tái cơ cấu và xử lý nợ xấu theo đúng mục tiêu, định hướng đề ra.

Trong đó, ngành ngân hàng quyết tâm đưa nợ xấu về mức dưới 3% và kiên quyết xử lý các TCTD yếu kém, đẩy mạnh sáp nhập, hợp nhất, lành mạnh hóa tài chính, cơ cấu lại hoạt động kinh doanh và đổi mới hệ thống quản trị, điều hành.

Vì vậy, NHNN dự kiến đến 2015, số lượng các TCTD yếu kém giảm, chất lượng hoạt động được cải thiện, hệ thống ngân hàng trở lên an toàn, lành mạnh hơn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, hiệu quả đến năm 2020 như đã đề ra trong Đề án cơ cấu lại các TCTD.

Đề cập tới kế hoạch mua bán nợ trong năm 2015, đại diện VAMC cho hay: 2015 là năm mà các tổ chức tín dụng sẽ phải thực hiện theo Thông tư 02 và từ tháng 4/2015 cũng sẽ bỏ Quyết định 780. Theo đó, các tổ chức tín dụng sẽ phải phân loại khách hàng, đánh giá khách hàng theo thông lệ quốc tế, cũng như phản ánh đúng thực chất, chất lượng từng khoản nợ.

“Tôi tin chắc năm 2015, các tổ chức tín dụng sẽ chủ động đặt vấn đề bán nợ cho VAMC. Chính vì vậy, năm 2015, chúng tôi xác định là mua khoảng từ 70.000 đến 100.000 tỷ đồng. Đối với bán nợ, VAMC mạnh dạn xây dựng kế hoạch sẽ xử lý gấp đôi hoặc gấp rưỡi so với xử lý năm 2014, tức là khoảng 8.000 tỷ - 10.000 tỷ đồng để dần dần tiến tới lộ trình mua bán theo giá thị trường. Chúng tôi đang trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt phương án này”, Chủ tịch VAMC cho hay.

Cũng theo ông Hùng, bên cạnh mua bán nợ theo giá thị trường, vốn tự có của cần được tăng lên tối thiểu là 2.000 tỷ đồng để có cơ sở tài chính xây dựng phương án phát hành trái phiếu có thể chuyển đổi được. Đây là bước đi giúp VAMC mua những khoản nợ xấu theo giá thị trường.

Nguyễn Hiền
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”