Vốn vay ưu đãi giúp nhiều hộ dân tộc thiểu số ở Hòa Bình thoát nghèoTừ đầu năm 2022 đến nay, đã có hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình) được vay vốn chính sách để phát triển kinh tế.
Mai Châu phát triển du lịch cộng đồng gắn với giữ gìn bản sắc văn hóaĐến với Mai Hịch (Mai Châu), du khách không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên trong lành, phong cảnh nên thơ mà còn được thưởng thức những nét đặc sắc từ ẩm thực, trang phục, cuộc sống lao động, sinh hoạt hàng ngày của đồng bào dân tộc Thái.
Đổi thay ở vùng cao Pa Pốm Điện BiênHơn 95% số hộ trong bản Pa Pốm đã có nhà ở khang trang, kiên cố. Trong mỗi gia đình đều xuất hiện nhiều hơn các thiết bị hiện đại như: Ti vi, quạt điện, nồi cơm điện,...
Dòng họ Mùa giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộcMỗi năm một lần, anh em họ Mùa từ khắp mọi nơi lại có dịp tập trung đông vui để cùng cầu chúc những điều tốt đẹp.
Người dân vùng cao Tênh Phông thoát nghèo nhờ phát triển cây thảo quả dưới tán rừngVới hầu hết hộ dân của các bản Ten Hon, Há Dùa, Xá Tự (xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), diện tích cây thảo quả là tài sản lớn nhất, mang lại thu nhập chính cho gia đình.
Người đàn ông Mông tại Điện Biên nhận học bổng ở tuổi 58Ông Ly Giống Lềnh (sinh năm 1964) là người lớn tuổi đầu tiên của tỉnh Điện Biên được nhận học bổng "Học không bao giờ cùng" của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.