Làm ở khu vực công hay tư, tiền lương cũng phải đủ sống!Dù làm ở khu vực công hay tư, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, tiền lương phải đủ sống, thu nhập phải đảm bảo cuộc sống gia đình mới giữ chân được người lao động.
Mất điện liền 3-4 ngày, công nhân đến chơi rồi về, DN "chỉ biết than trời"!4.000 công nhân ngồi chơi, sau đó phải ra về giữa chừng do công ty bị cắt điện. Doanh nghiệp "ngậm đắng nuốt cay", lo bị phạt hợp đồng vì không giao hàng đúng hạn.
Bộ trưởng lý giải làn sóng rút BHXH chủ yếu ở công nhân, công chức rất ítBộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chỉ rõ các nguyên nhân dẫn đến tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng trong thời gian qua.
2 Bộ trưởng trả lời chất vấn vụ 4.000 người đóng bảo hiểm mà mất lương hưuLiên quan đến việc thu sai bảo hiểm xã hội của hơn 4.200 chủ hộ kinh doanh, Bộ trưởng LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Tài chính cùng lý giải ở những khía cạnh khác nhau.
"Không quyền anh quyền tôi, nhận việc vì lợi ích chung"Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung khẳng định như thế khi trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội về trách nhiệm và đầu mối quản lý hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Bóc tách, giải quyết quyền lợi cho hơn 200.000 lao động bị nợ BHXHLiên quan đến số lao động trong các doanh nghiệp phá sản, giải thế, tín hiệu tích cực là đến nay chỉ còn 125.000 người chưa được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội.
"Ăn cơm công nhân mới hiểu sao người lao động buộc phải về quê"Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung chia sẻ, sinh hoạt, ăn cơm cùng công nhân mới hiểu, không trụ nổi ở thành phố, người lao động mới phải ôm con về quê...
Cần bảo vệ "đặc biệt" 4.200 người đóng bảo hiểm nhưng không có lương hưuBHXH cho rằng, chủ hộ kinh doanh cũng là người lao động, làm việc như những lao động thuê mướn. Do vậy, cần có cơ chế bảo vệ quyền lợi chính đáng trên nguyên tắc đóng hưởng.
Cần mở rộng đối tượng mua nhà ở xã hội để tránh... xây xong "ế"Đại biểu Quốc hội đề nghị mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội do Tổng LĐLĐVN làm chủ đầu tư để hạn chế việc đầu tư xong không bán được.
Nửa triệu lao động bị mất, giảm việc, Bộ trưởng LĐ-TB&XH giải quyết sao?Trước thực trạng doanh nghiệp sụt giảm đơn hàng, người lao động giảm việc, mất việc làm gia tăng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu 5 giải pháp khắc phục...
1,2 triệu tỷ đồng quỹ Bảo hiểm xã hội sao sinh lời chỉ 2,5%/năm?Quỹ Bảo hiểm xã hội đến nay đã lớn gấp 175 lần so với quy mô đầu tư quỹ năm 1998. Quỹ tăng nhanh song mức độ sinh lời từ hoạt động đầu tư còn hạn chế.
Lao động không đi khám, bác sĩ không đi làm vẫn ký đủ bệnh án nghỉ việc!Liên quan đến vụ việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc khống của các phòng khám tại Đồng Nai, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam siết hoạt động khám chữa bệnh BHYT tại cơ sở y tế tư nhân.