Bạn trẻ phản ứng đề xuất bỏ "Tiên học lễ, hậu học văn": Không thể bác bỏ!Nhiều bạn trẻ phản ứng trước đề xuất bỏ khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" của GS Trần Ngọc Thêm. Bởi đây không đơn thuần là một triết lý về giáo dục mà còn là nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Chuyển đổi số trong giáo dục: Cần điều chỉnh chính sách giáo dục ở 3 cấp độMuốn chuyển đổi số trong giáo dục phải điều chỉnh chính sách giáo dục từ chính phủ, cơ quan trung gian, cho tới công dân để tìm giải pháp phù hợp trong giai đoạn khủng hoảng Covid.
Tranh cãi gay gắt đề xuất bỏ khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn"Đề xuất chấm dứt khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" của GS Trần Ngọc Thêm đã tạo ra làn sóng tranh cãi gay gắt về vấn đề này giữa giáo viên, phụ huynh và chuyên gia.
Lễ tri ân nhà giáo không hoa, không quà đặc biệt "chưa từng có"Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, lễ tri ân thầy cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức chủ yếu qua hình thức trực tuyến ở nhiều tỉnh thành.
"Biến tướng" dạy thêm: Bao giờ "vấn nạn" mới chấm dứt?Hiện tại, chúng ta vẫn theo kiểu cũ, toàn nhồi nhét kiến thức, không để trẻ phát huy khả năng tiềm ẩn một cách tự nhiên. Cần giáo dục làm sao để trẻ thấy được học là niềm vui, chứ để trẻ sợ học...
Học thêm online "mọc như nấm": Phụ huynh cần tỉnh táo, cẩn trọng!Nhằm đáp ứng nhu cầu bổ trợ kiến thức cho học sinh ngoài giờ học chính khóa, nhiều đơn vị đã cung cấp các khóa học thêm online và liên tục "chào mời" phụ huynh qua điện thoại, Zalo, Facebook…
Học sinh ăn tạm, ngủ thiếu, phờ phạc vì học thêm… onlineNgoài các tiết học online chính khóa, nhiều trẻ còn "mệt phờ" khi phải chạy theo lịch học thêm 6 buổi/tuần, thậm chí cả Chủ nhật theo hình thức trực tuyến.
Tranh luận: Giờ dùng máy tính, điện thoại thì rèn viết chữ đẹp làm gì?Một số ý kiến cho rằng, trẻ viết chữ xấu hay đẹp không còn quan trọng trong thời buổi công nghệ số. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra không đồng tình bởi "nét chữ, nết người" chưa bao giờ lỗi thời.
"Giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội" trẻ MN: Thước đo nào kiểm tra giá trị?Trong bối cảnh dịch Covid -19, giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội càng đóng vai trò quan trọng, giúp trẻ phục hồi tổn thương tâm lý sau biến động khủng khiếp không đáng có.
Mở cửa trường học, phụ huynh trăn trở con khó "bắt nhịp" và thích nghiNhiều tỉnh, thành phố đã cho phép học sinh quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ dài vì dịch. Nhiều phụ huynh trăn trở, băn khoăn làm thế nào để giúp con thích nghi với trường lớp.
Nhiều bạn trẻ "đờ đẫn" vì nghiện game: Làm sao thoát khỏi "sa lầy"?Rất dễ để trở thành người nghiện game, dù ban đầu "gà mờ" không biết chơi gì cả. Trong thế giới game có tiền ảo, đồ ảo, mà để có chúng thì lại phải mua bằng tiền thật...
Vượt qua đại dịch, phát triển đào tạo đại học thích ứng với điều kiện mớiNgày 29/10, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội nghị thường niên về đào tạo không chính quy năm 2021 với chủ đề "Phát triển đào tạo đại học thích ứng trong điều kiện hiện nay".