Xem "vợt sư robot" trình diễn, huấn luyện viên thể thao cũng phải dè chừng

(Dân trí) - Trí tuệ nhân tạo càng thông minh, càng phát triển khiến máy móc đang dần thay vị trí con người, thậm chí có thể đào tạo con người.


Kỷ lục Guiness xác nhận vợt sư robot đầu tiên trên thế giới.

Kỷ lục Guiness xác nhận "vợt sư robot" đầu tiên trên thế giới.

Với sự phát triển của khoa học robot trong vài chục năm trở lại đây, dường như cả thế giới đang trải qua Kỷ nguyên trí khôn nhân tạo khi mà các robot không đơn thuần thực hiện những hành động đơn điệu mà có thể nhận hàng loạt các lệnh phức tạp từ con người như các robot osin, robot nấu ăn....

Và mới đây, Kỷ lục Guiness vừa xác nhận "vợt sư robot" đầu tiên trên thế giới.

FORPHEUS - tên của huấn luyện viên robot - được trang bị 2 cảm biến tầm nhìn và 1 cảm biến chuyển động, giúp robot này có thể không để bóng ra khỏi "tầm mắt" đồng thời có thể cảm nhận được chuyển động từ cơ thể con người để đưa ra các phán đoán hướng bóng tiếp theo.

Trái tim của FORPHEUS là trí tuệ nhân tạo được lập trình để tổng hợp các thông tin từ các cảm biến được trang bị, từ đó phán đoán và đưa ra những chiến lược đánh bóng tốt nhất. FORPHEUS không những đảm nhận vai trò là đối thủ nặng ký cho những người chơi bóng bàn, mà còn có thể là huấn luyện viên bóng bàn chuyên nghiệp cho những người mới học chơi môn thể thao này.

Với một màn hình đồng thời là lưới ngăn giữa bàn, FORPHEUS phát ra những thông tin mang tính khuyến khích hoặc đưa ra những lời khuyên với bạn chơi của mình. "Tay vợt" này cũng có thể tùy chỉnh trình độ chơi của chính mình để phù hợp với từng đối thủ khác nhau. Tốc độ giao vợt tối đa có thể đạt tới 80 quả/giây.

Tako Oya - nhóm trưởng bộ phận phát triển FORPHEUS cho biết mục đích của họ là giúp robot ngày càng hòa hợp hơn với con người, đảm nhận được nhiều vai trò hơn. Trong tương lai 20 năm nữa, robot có thể tự đào tạo chính mình, và thậm chí phát triển các thế hệ robot mới hơn.

==> Xem màn trình diễn khó tin của "vợt sư" robot

Nguyễn Oanh

Theo BRG