WhatsApp đạt 800 triệu người dùng mỗi tháng

(Dân trí) - Dịch vụ nhắn tin miễn phí WhatsApp của”ông chủ” Facebook tiếp tục là một trong những nền tảng OTT phổ biến nhất trên thế giới với 800 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng.

WhatsApp tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với lượng người dùng tăng lên tới 800 triệu.
WhatsApp tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với lượng người dùng tăng lên tới 800 triệu.

WhatsApp từ lâu vẫn là một trong những dịch vụ nhắn tin phổ biến nhất trên thế giới, và vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Trong một thông báo mới được Facebook công bố, CEO Jan Koum của WhatsApp cho biết dịch vụ nhắn tin mà Facebook mua lại với giá 19 tỷ hiện đang có tới 800 triệu người dùng thường xuyên.

WhatsApp Messenger cho phép người dùng gửi tin nhắn miễn phí tới các bạn bè cùng sử dụng dịch vụ này. Tin nhắn được gửi qua mạng Internet, và không bị tính cước từ các nhà mạng. WhatsApp có mặt trên tất cả các nền tảng di động, trong đó có iOS, Android, Windows Phone và BlackBerry. WhatsApp cũng vừa triển khai tính năng gọi điện miễn phí, như là đòn đáp trả đối với hai đối thủ Skype và Viber.

WhatsApp được Facebook mua lại với mức giá “khủng” lên tới 19 tỷ USD. Thương vụ đình đám này đã hoàn tất hồi tháng 10 năm ngoái và WhatsApp liên tục tăng trưởng ấn tượng, với 600 triệu người dùng hồi tháng 8/2014, tăng tới 700 triệu người dùng trong tháng 1/2015 và hiện tại đã vượt mốc 800 triệu người dùng mỗi tháng.

Với những số liệu mới nhất này, WhatsApple trở thành một trong những mạng xã hội lớn nhất thế giới. Hồi tháng 2, Twitter cũng công bố số lượng người dùng tích cực mỗi tháng đạt 288 triệu. Trước đó, tháng 12/2014, mạng chia sẻ hình ảnh Instagram đạt 300 triệu người dùng. Trong khi đó, Facebook, mạng xã hội sở hữu cả WhatsApp và Instagram, đã đạt tới 1,39 tỷ người dùng mỗi tháng, tính đến tháng 12/2014.

Khôi Linh