Vụ cướp điện thoại đầy táo tợn và khó ngờ khiến dân mạng phẫn nộ

T.Thủy

(Dân trí) - Dù đang có đông người và ngay giữa ban ngày, tên cướp vẫn ra tay giật chiếc điện thoại của cô gái rồi nhanh chóng bỏ chạy trước sự bàng hoàng của những người xung quanh…

Vụ cướp đầy táo tợn xảy ra trên địa bàn Thủ Đức (TP.HCM), được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc một nhóm người vừa đi xe đạp về nhà và đang đứng chờ để mở cổng. Đi cùng với nhóm người này là hai thanh niên chạy xe máy, đội mũ bảo hiểm của xe ôm, khiến mọi người lầm tưởng đây chỉ là một chiếc xe ôm bình thường.

Trong lúc chờ mở cổng nhà, một cô gái trong nhóm đi xe đạp đã lấy điện thoại ra để sử dụng, trong khi đó, hai thanh niên đi xe máy cũng dừng lại, người ngồi sau bước xuống xe, còn người điều khiển xe máy thì quay đầu xe ra phía ngoài con hẻm.

Bất ngờ, thanh niên này đã giật phăng chiếc điện thoại trên tay của cô gái rồi nhanh chóng trèo lên xe máy của đồng phạm đang chờ sẵn. Sau một thoáng giật mình vì bất ngờ bị cướp, cô gái lập tức đuổi theo tên cướp nhưng bất thành do hai tên này đã nhanh chóng rú ga để bỏ chạy.

Vụ cướp diễn ra đầy bất ngờ và táo tợn, khiến những người xung quanh không kịp phản ứng mà chỉ có thể đứng nhìn.

Vụ cướp điện thoại đầy táo tợn tại nơi đông người khiến dân mạng phẫn nộ (Video: HKN).

Đoạn clip về vụ cướp ngay giữa ban ngày đã "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ vì sự táo tợn của những tên cướp. Nhiều người thậm chí còn không tin rằng những tên cướp lại có thể ra tay trong tình huống có đông người xung quanh như vậy.

"Có vẻ như hai tên cướp này đã chuẩn bị sẵn phương án và nhắm đến nạn nhân từ lâu. Nhìn cách chúng âm thầm bám theo nhóm người đi xe đạp, cải trang thành khách đi xe ôm để khiến mọi người chủ quan, rồi quay sẵn đầu xe ra phía đầu hẻm… nghĩa là chúng đã có sẵn phương án cướp đồ rồi bỏ chạy. Có lẽ vì chúng nhận thấy nhóm người đi xe đạp này toàn phụ nữ và trẻ em nên sẽ dễ ra tay mà không phải chịu quá nhiều sự chống trả", tài khoản Facebook V.Cường phân tích sau khi xem đoạn clip.

"Sợ thật, không ngờ rằng bọn này lại dám cướp công khai ngay giữa ban ngày như vậy. Những tên này có khi sẵn sàng đánh trả nếu bị truy đuổi, thật quá sức manh động và lộng hành. Những tên cướp này cần phải nâng cao hơn nữa mức xử phạt, phải phạt thật nặng thì mới đủ sức răn đe chúng được", người dùng Facebook có tên T.Dương bình luận.

Một vài ý kiến cho rằng lỗi trong tình huống này cũng phần nào thuộc về nạn nhân vì chủ quan khi sử dụng điện thoại dẫn đến bị cướp, tuy nhiên, ý kiến này đã bị nhiều cư dân mạng khác phản bác khi họ cho rằng không ai có thể ngờ rằng một vụ cướp lại có thể xảy ra trong tình huống này.

"Không thể nào trách nạn nhân trong tình huống này được. Ai mà ngờ được rằng ngay giữa ban ngày, trước cửa nhà mình và có đông người xung quanh mà vẫn có thể bị cướp cơ chứ. Chỉ vì hai tên cướp quá manh động và táo tợn, ra tay bất ngờ khiến mọi người xung quanh cũng bị đứng hình mà không kịp phản ứng gì. Dẫu sao cũng chỉ toàn là phụ nữ và trẻ em nên không thể trách những người này được", tài khoản Facebook H.Thanh bình luận và nhận được nhiều sự đồng tình của các cư dân mạng khác.

Nhiều cư dân mạng hy vọng rằng cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc, tìm ra danh tính của những tên cướp táo tợn trong tình huống này để có hình thức xử lý phù hợp, mang lại bình yên cho người dân trong thành phố.