Úc "cấm cửa" ứng dụng bản đồ Apple Maps

(Dân trí) - Cảnh sát Úc đã phải giải cứu nhiều lái xe trong những tuần gần đây do các nạn nhân sử dụng ứng dụng bản đồ mới của Apple để tìm đường đến một thành phố nhưng cuối cùng lại bị lạc và mắc kẹt trong vùng hoang dã của một công viên quốc gia.

Cảnh sát ở Úc cho rằng việc từ bỏ ứng dụng Apple Maps có thể cứu cuộc sống của các lái xe.

Hôm nay (10/12), cảnh sát ở Victoria, Úc đã ban hành một cảnh báo cấm người dùng điện thoại iPhone sử dụng ứng dụng bản đồ của Apple sau khi họ phải liên tục giải cứu một vài người bị mắc kẹt ở một vùng hoang dã vì đi theo chỉ dẫn của ứng dụng này. Một số người đã bị mắc kẹt suốt 24 tiếng đồng hồ mà không có đủ thức ăn và nước uống.

Cảnh sát Úc khuyến cáo lái xe không nên sử dụng Apple Maps vì lo ngại tính mạng họ bị đe dọa
Cảnh sát Úc khuyến cáo lái xe không nên sử dụng Apple Maps vì lo ngại tính mạng họ bị đe dọa
 
Cảnh sát cho biết họ đã cứu 6 lái xe bị lạc đường. Những người này muốn đi đến một thành phố nhưng ứng dụng bản đồ của Apple đã dẫn họ đến một công viên quốc gia, cách địa điểm họ muốn đến khoảng 43 dặm.

Đại diện của cảnh sát ở bang Victoria cho biết: "Các cuộc thử nghiệm trên hệ thống bản đồ được cảnh sát thực hiện xác nhận hệ thống bản đồ của Apple đặt Mildura ở giữa công viên quốc gia Murray Sunset, cách vị trí thực tế của Mildura khoảng 70km. Cảnh sát rất lo ngại vì không có nguồn nước trong công viên và nhiệt độ ở đây có thể lên tới 46 độ C. Và điều này có thể đe dọa cuộc sống của các lái xe bị lạc đường". Cảnh sát khuyến cáo "bất cứ ai đi đến Mildura hoặc các địa điểm khác trong tiểu bang Victoria nên dựa vào các loại bản đồ khác cho đến khi vấn đề này được sữa chữa".

Hồi tháng 9, Apple đã gây tranh cãi khi quyết định hất cẳng ứng dụng Google Maps khỏi iOS 6, hệ điều hành di động mới nhất của mình và buộc người dùng phải chuyển sang sử dụng ứng dụng bản đồ do chính Apple phát triển. Tuy nhiên, nhiều người dùng đã nhanh chóng phát hiện ra rằng bản đồ số của Apple dính nhiều lỗi và không chính xác so với ứng dụng bản đồ Google Maps.

Đứng trước làn sóng chỉ trích này, đích thân CEO của Apple, Tim Cook đã phải gửi thư xin lỗi người dùng và hứa hẹn sẽ khắc phục. Trong vụ này, trưởng nhóm phần mềm iOS, Scott Forstall đã bị sa thải do từ chối ký vào bức thư xin lỗi của Apple. Mới đây, Richard Williamson, người giữ vai trò giám sát nhóm phát triển Apple Maps cũng phải ra đi.
Võ Hiền
Theo Cnet