Tỷ lệ trộm cắp iPhone giảm nhờ Apple

(Dân trí) - Theo một báo cáo của Ủy ban Truyền thông Liên Bang Mỹ (FCC), tỷ lệ ăn cắp smartphone tại Mỹ vẫn ở mức cao, tuy nhiên các biện pháp để ngăn chặn tình trạng ăn cắp iPhone được Apple áp dụng như Find My iPhone hay Activation Lock đang góp phần giảm tỷ lệ iPhone bị đánh cắp.

Theo một nghiên cứu vừa được tiến hành và công bố bởi Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) cho thấy các biện pháp bảo mật trên di động trên smartphone, đặc biệt là iPhone của Apple, đang có những tác động lớn đến hành vi trộm cắp smartphone tại Mỹ.

Theo kết quả này cho thấy mặc dù tỷ lệ trộm cắp smartphone ngày càng tăng, tuy nhiên tính riêng tỷ lệ iPhone bị mất cắp lại có chiều hướng giảm xuống.

Trong năm 2012, khoảng 1,6 triệu chiếc điện thoại di động bị đánh cắp và con số này tăng lên gần gấp đôi, lên đến 3,1 triệu máy vào năm 2013. 

San Francisco là thành phố có tỷ lệ smartphone bị mất cắp nhiều nhất tại Mỹ, khi 59% số các thiết bị di động bị mất cắp là smartphone. New York cũng là thành phố có tỷ lệ smartphone bị đánh cắp cao nhất nước Mỹ với 46% vụ mất cắp thiết bị di động là smartphone.  Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của FCC mới đây lại chỉ ra rằng tỷ lệ iPhone bị nhắm đến và đánh cắp lại có tỷ lệ giảm trong thời gian qua.

Tỷ lệ trộm cắp iPhone giảm nhờ Apple
Các giải pháp bảo vệ iPhone đang khiến kẻ cướp “chùn tay” trước khi quyết định đánh cắp loại smartphone này

Lý do cho sự giảm sút này chính là những tính năng hữu ích giúp chống trộm được Apple trang bị cho sản phẩm của mình, như Find My iPhone và Activation Lock đã thực sự phát huy hiệu quả, khiến kẻ trộm không còn muốn đánh cắp những chiếc iPhone của Apple.

Trong đó Find My iPhone là tính năng cho phép xác định vị trí của iPhone chạy iOS, còn tính năng Activation Lock, lần đầu tiên được giới thiệu trong phiên bản iOS 7, sẽ ngăn chặn người khác vô hiệu quá tính năng Find My iPhone trên thiết bị bị đánh cắp. Nếu kẻ cắp cố gắng vô hiệu quả Find My iPhone, thiết bị đó sẽ bị khóa cho đến khi điền đúng mật khẩu xác nhận. Tính năng này còn ngăn chặn dữ liệu bị xóa nếu không điều đúng mật khẩu.

Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2014, cảnh sát New York phát hiện ra rằng tỷ lệ iPhone bị đánh cắp giảm xuống còn 19%, so với tỷ lệ 29%  iPhone bị đánh cắp vào thời điểm Apple chưa trang bị các tính năng chống trộm cho sản phẩm của mình. Con số này đối với thành phố San Francisco là 38% (tỷ lệ đánh cắp iPhone trước đó là 69%) và với thành phố London (Anh) là 24%.

Rõ ràng những nỗ lực của Apple đang khiến những tên trộm “chùn tay” khi khả năng có thể tái sử dụng những chiếc iPhone bị đánh cắp là không cao.

“Thống kê sơ bộ này cho thấy các tính năng của Apple như Activation Lock và Find My iPhone có vẻ như một giải pháp hiệu quả để ngăn chăn tình trạnh đánh cắp smartphone”, FCC cho biết trong báo cáo của mình.

Ngoài ra kết quả nghiên cứu của FCC cũng cho thấy rằng 22% người dùng smartphone có cài đặt có chức năng xác định vị trí thiết bị khi bị thất lạc hay mất trộm, trong khi đó 34% người dùng không sử dụng bất kỳ giải pháp bảo mật nào, bao gồm cả các ứng dụng bảo mật, trên thiết bị của mình.

FCC cũng khuyên người dùng các ứng dụng bảo mật và định vị thiết bị có thể hữu ích trong trường hợp thiết bị bị đánh cắp. Ủy ban này cũng đang muốn chính phủ Mỹ bắt buộc các hãng sản xuất smartphone phải cung cấp tính năng cho phép khóa thiết bị từ xa cũng như xóa toàn bộ dữ liệu trong trường hợp bị đánh cắp.

T.Thủy