Top 10 thiết bị kỳ quặc nhất tại CES 2007

(Dân trí) - So với những Triển lãm trước đây, năm nay, CES diễn ra trầm lặng hơn. Không có “cơn bão” sản phẩm của Microsoft, Sony và một số “đại gia” khác, mà thay vào đó là những tên tuổi “thấp bé nhẹ cân” với tham vọng tỏa sáng. Sau đây là 10 sản phẩm “kỳ” nhất tại CES 2007.

1. iRobot Create

 

Là một con robot có thể lập trình được, giúp sinh viên hay những kẻ đam mê công nghệ robot có thể sử dụng, tạo ra một số con robot khác để thực hiện tất cả các hành động, điệu bộ, cử chỉ kỳ quặc nhất. Tại CES, iRobot Create của công ty Roomba trình diễn màn chuột đồng lái ôtô và robot mở tủ lạnh, lấy bia mời chủ nhân.

 

 2. Elvis bot

 

Top 10 thiết bị kỳ quặc nhất tại CES 2007 - 1
 

Công ty Wowee đã sáng tạo ra một con robot giống y hệt chàng ca sỹ nổi tiếng Elvis Presley và có thể hát nhép không sai một từ, bắt chước toàn bộ điệu bộ, cử chỉ của ông vua nhạc rock&roll.

 

3. Máy nghe nhạc MP3 Hasbro/Creative

 

Top 10 thiết bị kỳ quặc nhất tại CES 2007 - 2
 

Hãng sản xuất Creative (Singapore) lại có thêm một chiến lược mới trong cuộc chiến cam go khẳng định vị trí trên thị trường máy nghe nhạc số với đối thủ hùng mạnh Apple. Tại CES, Creative hợp tác với hãng Hasbro trình làng mẫu máy nghe nhạc có tên là Playskool dành cho trẻ em. Nó đích thị là đồ chơi trẻ em, chỉ ngoại trừ khả năng chơi nhạc MP3 giống như những dòng máy khác của Creative.

 

Playskool hiện mới chỉ là sản phẩm mẫu. Creative cho biết hãng sẽ xuất xưởng “đồ chơi” nghe nhạc thị trường Mỹ và châu Âu vào mùa thu tới, với giá dưới 50 USD.

 

4. Túi nạp năng lượng mặt trời Eclipse Solar Gear

Top 10 thiết bị kỳ quặc nhất tại CES 2007 - 3
 

Túi tích trữ nhiên liệu bằng năng lượng mặt trời. Đây là thiết bị nạp điện rất sáng tạo cho các máy điện tử cầm tay, như ĐTDĐ, PDA, iPod và GPS. Chỉ cần để túi ngoài ánh nắng mặt trời một lúc, sau đó, đặt laptop hay điện thoại vào túi thì ngay lập tức thiết bị sẽ được nạp điện.

 

5. Đàn ghita kèm theo USB Behringer iAXE393

 

Chiếc ghita kết nối trực tiếp với máy tính bằng ổ cắm USB. Vì thế, người dùng có thể ghi âm trực tiếp vào ổ cứng mà không cần phải thực hiện qua nhiều thao tác như trước đây.

 

Top 10 thiết bị kỳ quặc nhất tại CES 2007 - 4
 

Cây đàn được cài đặt sẵn phàn mềm ghi âm và chỉnh sửa âm thanh chuyên nghiệp. Ngoài ra, nó còn có một khe cắm headphone để tránh làm phiền đến hàng xóm.

 

iAXE393 sẽ được bán với giá khoảng 99 USD.

 

6. Robot hệ thống giải trí di động R2-D2

 

Top 10 thiết bị kỳ quặc nhất tại CES 2007 - 5
 

Chú robot này là một fan âm nhạc, có thể mở radio, đĩa CD, nhạc MP3, WMA và các file nhạc định dạng khác. Ngoài ra, nó còn có thể chiếu đĩa phim DVD, đĩa game và hình ảnh trên tường hoặc trần nhà. Sản phẩm sẽ được xuất xưởng tại Anh trong mùa hè này. Giá bán lẻ 1.500 bảng.

 

7. Studio ghi âm Belkin TuneStudio cho iPod

 

Top 10 thiết bị kỳ quặc nhất tại CES 2007 - 6
 

Thiết bị nhỏ nhắn nhưng công năng thì không tưởng. Belkin TuneStudio được dùng như là một bộ mixer cho máy nghe nhạc iPod của Apple. Sản phẩm dành cho iPod thế hệ thứ 5, cho phép người dùng tự tạo ra các bản ghi âm cho iPod để thể hiện cá tính bằng 4 công cụ trên máy.

 

8. Máy ghi hình JVC GZ-HD7 Everio HD camcorder

Top 10 thiết bị kỳ quặc nhất tại CES 2007 - 7
 

Là máy ghi hình camcorder đầu tiên sử dụng ổ cứng đến 60 GB có độ phân giải HD lên tới 1920x1080i. Máy có thể lưu được 5 giờ hình ảnh có độ nét cao và 7 tiếng hình ảnh ở độ phân giải 440x1080i. Máy được cài một phần mềm giúp chuyển hình ảnh sang đĩa Blu-ray. Sản phẩm sẽ có mặt trong các cửa hàng bán lẻ vào tháng 4 tới, giá bánkhoảng 1.800 USD.

 

9. Robot Spyke Erector

Top 10 thiết bị kỳ quặc nhất tại CES 2007 - 8
 

Công ty điện tử MECCANO (Pháp) vừa giới thiệu một con robot Spyke ERECTOR. Chú robot này được điều khiển qua máy tính bằng kết nối Wi-Fi. Skype được gắn webcam và có thể leo trèo cầu thang mà không cần sự giúp đỡ của chủ nhân. Robot này đã có mặt ở Nhật Bản với vai trò là nhân viên an ninh hay là “vú” trông trẻ.

 

10. Loa Ego chống nước cho iPod

 

Top 10 thiết bị kỳ quặc nhất tại CES 2007 - 9
 

Hệ thống giải trí dành cho iPod này vừa chống thấm nước vừa có thể “nhảy nhót” trong bể nước để giúp chủ nhân thỏa thê thưởng thức âm nhạc ngay cả khi đang tắm. Sản phẩm còn cho phép người dùng xem video và có tuổi thọ pin lên tới 30 giờ. Hệ thống tương thích với các đời máy iPod Mini, Nano, và các máy thế hệ thứ 4, thứ 5 của Apple. Giá bán khoảng 200 USD.

 

S.H.

Theo The Register

Dòng sự kiện: CES 2007