Tố cáo phần mềm lậu, lãnh thưởng 1 triệu đô la

BSA, liên minh các hãng phát triển phần mềm vốn nổi tiếng với các chiến dịch chống phần mềm lậu của mình mới đây tuyên bố giải thưởng trị giá một triệu đô la, dành cho những người sẵn sàng tố cáo việc sử dụng phần mềm lậu tại nơi làm việc của mình.

BSA – Bussiness Software Alliance, liên minh phần mềm thương mại – tuyên bố vào hôm thứ Hai rằng từ tháng 7 đến tháng 10, tổ chức này sẽ tăng gấp 5 lần giá trị giải thưởng đã được treo suốt 2 năm trở lại đây dành cho việc tố cáo sử dụng phần mềm lậu tại các công ty kinh doanh. Theo BSA, trong năm vừa qua hiện tượng sử dụng phần mềm lậu tại các công ty gây thất thu đến 7 tỉ đô la chỉ riêng ở Mĩ.

Jenny Blank, giám đốc bộ phận thi hành án của BSA phát biểu: “Tố cáo việc sử dụng phần mềm lậu là điều nên làm, và BSA rất vui lòng tưởng thưởng cho các cá nhân đưa ra những thông tin chính xác”.

Tuy nhiên, theo như điều khoản thoả thuận về giải thưởng của BSA, không phải bất cứ lời tố cáo nào cũng được thưởng tới 2 triệu đô la. Giá trị giải thưởng sẽ được quyết định bởi chính BSA, tuỳ thuộc vào mức độ thiệt hại gây ra hoặc tiền bồi thường của các công ty bị tố cáo sử dụng phần mềm lậu.

Mặc dù giải thưởng của BSA đã lên đến 200 ngàn đô la từ năm ngoái, trên thực tế chưa một cá nhân nào được nhận số tiền trên. Theo thông tin báo chí, tổ chức này mới chỉ thưởng tổng cộng hơn 15 ngàn đô la cho 3 cá nhân. Lời tố cáo của những người này về sau được sử dụng trong các vụ kiện đòi bồi thường.

Một người đại diện của BSA bào chữa rằng số tiền đã thưởng trên thực tế còn lớn hơn, nhưng chính sách của mình không cho phép phổ biến các thông tin dạng này. Cũng theo BSA, kể từ lúc chương trình có hiệu lực, tổ chức này đã “làm việc” với hàng trăm công ty và thu lại gần 22 triệu đô la kể từ năm 2005.

Hoàng Hải
Theo CNet