Thẻ nhớ đa năng

Thẻ nhớ bây giờ đã trở thành một thiết bị di động thông dụng và phổ biến. Nó có chức năng như bất cứ thiết bị lưu trữ có thể ghi-xóa. Thẻ nhớ còn đóng vai trò như một bộ nhớ mở rộng cho máy ảnh, thiết bị di động, thiết bị cầm tay, PDA...

Thẻ nhớ còn được gọi là "thẻ nhớ cực nhanh" (flash memory card), hay "thẻ lưu trữ" (storage card).

 

Kiểu gì cũng có

 

Nếu nói về các chủng loại thẻ nhớ hiện nay trên thị trường, chúng ta sẽ thấy vô số các loại thẻ nhớ khác nhau, đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng và khả năng lưu trữ dữ liệu. Cũng có loại thẻ nhớ nhỏ, chỉ lưu trữ được mấy chục MB; cũng có loại thẻ nhớ tuy nhỏ về kích thước nhưng lại lưu trữ đến hàng GB dữ liệu.

 

Thẻ nhớ không chỉ đa dạng về mẫu mã mà còn đa dạng về nguồn gốc xuất xứ. Thật khó có thể kế hết các hãng sản xuất thẻ nhớ trên thế giới hiện nay. Nếu như trước kia người ta chỉ biết mỗi Lexar, Sandisk, Fujifilm... thì nay đã có thêm những lựa chọn khác như Sagatek, Apacer, Transcend, Kingston... Đặc biệt là sản phẩm Transcend với loạt thẻ nhớ đa dạng về chủng loại, dung lượng. Mỗi loại thẻ nhớ có kích thước khác nhau và có nhiều mức dung lượng (hiện có thẻ chứa tới 4GB).

 

Lưu trữ an toàn

 

Nói đến thẻ nhớ là người ta nghĩ ngay đến một chiếc ổ cứng di động, cho phép người sử dụng sao chép, lưu trữ dữ liệu từ máy này sang máy khác mà không cần mạng LAN hay mạng Internet. Ví dụ như thẻ CF - Transcend, với dung lượng lưu trữ lên đến 2,2GB, có tốc độ đọc đến 20x (khoảng 3MB/giây), cho phép lưu trữ cũng như truyền tải thông tin  nhiều hơn và nhanh hơn hay các loại thẻ nhớ khác như: USB 128MB, USB 512MB... Hầu hết thẻ nhớ hiện nay dùng bộ nhớ không biến đổi (nonvolatile). Có nghĩa là dữ liệu được lưu trữ ổn định trong thẻ, không bị đe dọa bởi sự cố mất điện, và cũng không cần phải refresh theo định kỳ.

 

Bé hạt tiêu

 

Không chỉ có vậy, hiện nay người ta đã thiết kế những chiếc thẻ nhớ nhỏ hơn, nhưng dung lượng lưu trữ thì không nhỏ chút nào để dùng cho điện thoại đi động. Ngoài việc tăng lưu trữ hình ảnh, âm thanh và dung lượng lưu trữ cho máy ảnh, các loại thẻ nhớ dùng cho điện thoại di động còn cho phép bạn kết nối với máy tính thông qua đầu đọc nối với máy tính để tải nhạc, phim, ảnh về cho chiếc máy điện thoại của bạn thêm sinh động.

 

Mới đây, hãng Samsung cho ra đời loại thẻ nhớ đa truyền thông MMC dành cho điện thoại di động với kích thước nhỏ chỉ bằng 1/3 so với các loại thẻ dùng cho điện thoại di động hiện nay.Thẻ MMCmicro có thể đọc dữ liệu ở tốc độ 10GB/giây, ghi dữ liệu ở tốc độ 7 MB/giây với dung lượng: 32MB, 64MB và 128MB. Loại thẻ MMCmicro dung lượng 128MB có thể lưu trữ khoảng 60 bức ảnh cỡ Megapixel, tương đương với một tiếng video QVGA (320x240 pixel). Card có thể xoá và sử dụng lại tới hơn 100.000 lần hay một số thẻ nhớ khác như RS-MMC, Memory Sitck Duo dùng để nâng cấp dung lượng chứa cho điện thoại di động.

 

Thông minh, đa tính năng

 

Ngày nay, các nhà sản xuất không ngừng tích hợp thêm các tính năng và tiện ích cho thẻ nhớ, chẳng hạn như khả năng bảo vệ dữ liệu, nghe nhạc, truy xuất dữ liệu của Outlook... Nhờ tích hợp sẵn trình nghe nhạc nên bạn chỉ cần copy các file nhạc từ máy tính là có thể nghe nhạc như các thiết bị nghe nhạc di động. Với kích thước nhỏ gọn và dung lượng lưu trữ cao, những thẻ nhớ dung lượng lớn có thể cho phép bạn lưu trữ được số bài hát tương đương với một đĩa nhạc MP3; chẳng hạn như thẻ SanDisk 1GB có khả năng lưu trữ 300 bài hát chất lượng cao (128kb/s) hoặc 600 bài nhạc WMA ( 64 kb/s ); hay thẻ M309 tích hợp trình nghe nhạc MP3 có dung lượng lưu trữ 512MB và tốc độ truy cập lên đến 400KB/S.

 

Đến nay, các nhà sản xuất thẻ nhớ đã phát triển thành công thẻ nhớ dùng cho máy ảnh, máy quay phim, do đó thẻ nhớ giúp cho người sử dụng lưu trữ được nhiều ảnh và lưu trữ hình ảnh nhanh hơn (nhanh hơn khoảng 23% so với các loại máy ảnh không có công nghệ này). Với một thẻ nhớ thông minh SD dung lượng 512MB, bạn có thể lưu trữ được 4h20? video chuẩn MPEG-4, hay 4 giờ nhạc MP3 (128 kbps), hay 1.041 tấm ảnh JPEG (1600X1200 pixel). Ngoài ra, loại thẻ nhớ này có thể truyền dữ liệu không cần tiếp xúc và có dung lượng lưu trữ lớn.

 

Loại thẻ thông minh mới gồm 2 bộ nhớ: bộ nhớ lưu trữ thông tin cá nhân và thông tin được mã hóa (được dùng cho mục đích nhận dạng), và bộ nhớ flash thông thường. Thẻ nhớ Smart SD tương thích với khe nhận thẻ SD trong các thiết bị và có tốc độ truyền dữ liệu tối đa là 20 MB/giây. Khách hàng có thể sử dụng loại thẻ SD này trong các máy ảnh số, và có thể cắm trực tiếp vào bất cứ cổng USB nào trên máy tính mà không cần phải tìm kiếm một bộ đọc thẻ SD.

 

Thường thì máy nào dùng thẻ đó; chỉ có một vài hãng sử dụng chung loại thẻ với nhau. Như Panasonic dùng SD card, Sony dùng Memory Stick; còn Fujifilm và Olympus dùng chung thẻ Smart Media và gần đây là xD card (thiết bị lưu trữ điện tử có kích nhỏ nhưng dung lượng và tốc độ chuyển tải tín hiệu lớn).

 

Lâu nay, người ta vẫn nghĩ thẻ nhớ thường chỉ được dùng để lưu trữ các tập tin ảnh và âm thanh (điện thoại di động, máy nghe nhạc MP3). Gần đây, một số thiết bị ghi âm kỹ thuật số đã sử dụng thẻ nhớ để lưu trữ các đoạn ghi âm thay cho bộ nhớ cố định. Đồng thời, người ta còn tích hợp nhiều tính năng sử dụng khác trên cùng 1 thẻ nhớ như thẻ nhớ EM106M, PRETEC Secure Disk, 02ND, SanDisk 1GB tích hợp trình nghe nhạc MP3, WMA, lưu trữ dữ liệu, ghi âm hàng trăm giờ, nghe đài FM và có khả năng tương thích với nhiều loại thiết bị di động.

 

Đặc biệt, các nhà sản xuất chip điện tử mới đây đã tung ra thị trường loại đồng hồ thẻ nhớ Wrist PDA, loại đồng hồ đeo tay được tích hợp thẻ nhớ cho phép ghi hàng trăm địa chỉ và lịch hẹn, bản nghi nhớ, đồng thời cung cho người sử dụng khả năng truy cập thông tin cá nhân trong khi đó cũng có thể sử dụng như một chiếc đồng hồ bình thường và bút thẻ nhớ ED321A 2 trong 1, có nghĩa là bút được tích hợp thẻ nhớ có khả năng lưu trữ lên đến 256MB, tốc độ đọc 1000 kbp/giây và tốc độ viết 750 kbp/giây đồng thời nó cũng có chức năng dùng để viết.

 

Công ty điện tử hàng đầu Nhật Bản, Matsushita, cho biết, công ty đang phát triển một loại thẻ nhớ "tất cả trong một", có thể dùng để chi trả tài khoản, tải film, âm nhạc, và thậm chí là có thể dùng để mở cửa. Loại thẻ đặc biệt của Matsushita được tích hợp chip máy tính, giống như cách làm của các loại "thẻ thông minh", cho phép một thiết bị nhận dạng đặc biệt có thể đọc chúng từ xa.

 

Theo Xã hội thông tin