Thấp thỏm pin sạc dự phòng giá rẻ tràn lan trên thị trường

(Dân trí) - Không chỉ rao bán tràn lan trên các website, trang rao vặt, nhiều chủ cửa hàng vỉa hè đang bày bán công khai trên khắp các vỉa hè trên địa bàn TPHCM, bất chấp dư luận, gây nguy hiểm khôn lường nếu người dùng mua phải.

99.000 đồng có ngay cục sạc rời

Hiểm hoạ khôn lường từ Pin không rõ nguồn gốc
Pin sạc dự phòng được bán tràn lan trên vỉa hè với giá 99 ngàn đồng. Trong khi thị trường chính hãng, rẻ nhất từ 500 ngàn đồng trở lên

Chỉ 2 tháng trở lại đây, nhiều cửa hàng vỉa hè còn công khai trưng bảng hiệu bày bán các sản phẩm pin dự phòng giá rẻ chỉ 99.000 đồng, thu hút sự quan tâm lớn từ phía người dùng. Đánh đúng vào tâm lý của người dùng cần một bộ sạc rời cho điện thoại di động nhưng có  giá rẻ mạt. Trong ngày 16/9, quan sát trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, có đến 4, 5 khách dừng vào một cửa hàng vỉa hè trên đường Cộng Hoà (quận Tân Bình) để hỏi mua sạc. 

Trong vai người mua, chúng tôi được chủ cửa hàng tại cung đường trên giới thiệu: “Đây là sản phẩm bán cho một công ty và được bảo hành 3 tháng, máy có nguồn pin 2.600 mAh và sạc đầy 1 chiếc smartphone”. Khi được hỏi, hàng này sản xuất ở đâu vậy? Bảo hành như thế nào và gặp chị ở đâu để mới đổi được? Chủ cửa hàng này liền trấn an người mua: “Em nhìn trên nguyên cái tuyến đường Cộng Hoà đấy, có 4 chỗ bán, đều là người nhà cả, cùng chủ, cứ mang đến đó có người đổi liền nếu gặp phải lỗi. Chị chỉ bán cho công ty nên sẽ có người đổi cho em”

“Chị bán đây lâu lắm rồi, uy tín nhiều người cũng biết rõ lắm rồi. An tâm mà xài em, chưa ai thấy phàn nàn gì!” Người bán hàng quả quyết. 

Sau khi chê dung lượng quá ít ỏi, chúng tôi được người bán này mang ra 2 dòng pin sạc khác nhau với một mức giá cũng hết sức bất ngờ. Người bán mang ra một cục pin dung lượng lên đến 12.000 mAh mà giá chỉ có 350.000 ngàn đồng. Trên vỏ hộp của Pin này có in tên của một thương hiệu khá nổi tiếng là Philips, nhưng khi mở hộp ra, không có bất cứ một thông tin, giấy tờ về sản phẩm, chỉ có 1 cục Pin sạc khá lớn và dây cáp kết nối. Theo cảm nhận thực tế của Dân trí, chất liệu nhựa để làm vỏ cho Pin sạc rời này rất tệ, màu sắc cầm cảm nhận khác biệt hoàn toàn so với những dòng sản phẩm hàng thật cùng loại.

Pin sạc dự phòng 12.000 mAh giá 350 ngàn đồng
Pin sạc dự phòng 12.000 mAh giá 350 ngàn đồng

Chúng tôi tiếp tục tìm hiểu thông tin về sản phẩm này trên các website mua bán, khảo sát nhanh vẫn không có bất cứ một đơn vị bán lẻ lớn nào tại Việt Nam đang kinh doanh dòng sản phẩm pin rời mang thương hiệu Philips như trên. Đa số là những các cửa hàng nhỏ lẻ rao bán với mức giá rẻ hơn, thậm chí có nơi bán chỉ 200 ngàn đồng, nhiều cửa hàng rao vặt ở mức 250 ngàn đồng.

Thực chất bên trong pin 99.000 đồng

Khi mang về để thử nghiệm, bên trong hộp chỉ có một cục pin dài hình vuông với chất liệu nhựa kém chất lượng, đi cùng là một dây sạc và không có thêm bất cứ một giấy hướng dẫn sử dụng hay cốc sạc. 

Pin sạc dự phòng 12.000 mAh giá 350 ngàn đồng

Ngay lớp vỏ của pin sạc rời này không in bất cứ thông tin nào ngoài chữ: “Power Pack”, trong khi đó, ở một sản phẩm có nguồn gốc đều phải in ấn thông tin về sản phẩm, lõi pin và nguồn điện để người dùng nhận biết. 

PV Dân trí tiếp tục tháo lớp vỏ bên trong để xem thực tế máy đang sử dụng nguồn pin từ đơn vị cung cấp nào. Chúng tôi càng bất ngờ, vì bên trong máy chỉ là những thành phần hết sức đơn giản, gồm: một bo mạch nhỏ để giúp nạp và xả pin, lõi pin có hình trụ dài màu xanh và không in các thông tin gì bên trong (cục pin này có thể tháo rời một cách dễ dàng).  

Với 2 thành phần trên, đây là những sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, có xuất xứ từ Trung Quốc và có thể nó chưa qua bất cứ đơn vị nào kiểm chứng chất lượng. 

Cơ quan quản lý không biết? 

Dạo quanh các tuyến đường lớn như Phan Đăng Lưu, Nguyễn Kiệm, 3 tháng 2, Cộng Hoà… đếm ít nhất phải trên hơn 20 cửa hàng vỉa hè bày bán công khai các dòng sản phẩm trên. Thậm chí, nhiều cửa hàng vỉa hè này còn treo những bảng hiệu lớn để gây chú ý cho người mua. Thực trạng này diễn ra nhiều tháng liền mà chưa có bất cứ một cơ quan quản lý nào "sờ gáy”! Họ vẫn buôn bán quanh năm, suốt tháng một cách dễ dàng như lời khẳng định mà chủ cửa hàng trên đã giới thiệu. 

Trao đổi với Dân trí, đại diện nhiều chuỗi bán lẻ đều thừa nhận rằng, thị trường sạc dự phòng tại VN hiện chịu ảnh hưởng rất lớn của các sản phẩm không rõ nguồn gốc (nhà sản xuất, qui cách và bảo hành) mà nhiều nhất là các sản phẩm không rõ nhà sản xuất có xuất xứ từ Trung Quốc có giá rẻ. Trong khi đó, người tiêu dùng phổ thông thường quan tâm đến giá hơn là đến thương hiệu mà không lường trước được những nguy hiểm mà mính sẽ dễ dàng mắc phải. 

“Muốn mua một cục pin dung lượng từ 3.000 mAh trở lên phải trả đến 500 nghìn đồng, trong khi giá ở vỉa hè chỉ 100 ngàn đồng thì sao mà người dùng không ham.” Một chủ bán lẻ các mặt hàng này ngao ngán nói với Dân trí. 

Trước đó, Dân trí đã có trao đổi với ông Nguyễn Minh Tuấn - Tổng giám đốc CyberPower System Inc. tại Việt Nam (nhà sản xuất pin dự phòng) cho rằng, việc mua dòng sản dung lượng không rõ nguồn gốc này sẽ là một vấn nạn lớn nếu người dùng không kịp thời nắm rõ và mua sắm sẽ gây ra những biến tướng khó lường. 

Theo ông Tuấn: “Một số sản phẩm pin sạc dự phòng của Trung Quốc có hiện tượng lâu không sạc là chết lõi pin bên trong, không sử dụng được nữa. Lượng hao hụt rất lớn (với dụng lượng 5200mAh vẫn không sạc đầy được Samsung Note 2 có pin 3100mAh). Một số sản phẩm của Trung Quốc không rõ nguồn gốc xuất xứ dung lượng bên ngoài có thể ghi mAh lớn nhưng khi xả chỉ được 20-50% trong khi các sản phẩm có thương hiệu chính hãng thì hiệu suất xả lên đến 80% và thời gian sử dụng rất ngắn (6 tháng, 1 năm). Bên cạnh đó, dòng điện output không ổn định do sử dụng các mạch điện không chất lượng. Pin Trung Quốc thường có đầu ra 7V - 8V cao hơn yêu cầu của thiết bị thường 5V. Điều này dễ dẫn đến việc gây chai pin và cháy nổ, hư hại các thiết bị. Trong một số trường hợp pin của smartphone đã qua thời gian sử dụng lâu dài có thể dẫn đến cháy nổ. Tất nhiên, nó cũng trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu năng của smartphone.”

Vì vậy, vấn đề pin sạc rời không rõ nguồn gốc tiềm tàng rất nhiều mối nguy hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng của người tiêu dùng nếu nó bất chợt gây nổ. Chưa kể, một vấn đề khác cần được quan tâm là chất liệu nhựa độc hại cũng được đặt ra nghi vấn trên dòng sản phẩm trôi nổi. Bởi đa số các sản phẩm trôi nổi đều sử dụng chất liệu nhựa tái chế để giảm giá thành sản xuất, gây nguy hại về sau cho người dùng phải tiếp cận với sản phẩm trong một khoảng thời gian dài. 

Qua đó, người dùng cần tỉnh táo và nói không với các sản phẩm trên, không nên mua và sử dụng đồng thời khuyến khích bạn bè, người thân nên mua các sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc để đảm bảo an toàn trong lúc sử dụng. 

Quốc Phan