Stephen Elop, Tim Cook… được đặt cược ngồi vào vị trí CEO của Microsoft

(Dân trí) - Một hãng cá cược tại Anh đã đặt tỷ lệ 1 ăn 5 cho việc CEO Stephen Elop của Nokia sẽ tiếp quản vị trí tương đương tại hãng phần mềm Microsoft. Trong khi đó, tỷ lệ cá cược cho điều tương tự với Tim Cook lên đến 1 ăn 100.

Sau khi CEO Steve Ballmer của Microsoft bất ngờ tuyên bố sẽ nghỉ hưu trong vòng 12 tháng tới hoặc đến khi nào Microsoft tìm được người thay thế, hàng loạt các ứng viên có khả năng ngồi vào “ghế nóng” tại Microsoft đã được liệt kê ra, trong đó có cả CEO Stephen Elop của Nokia, người đã từng là giám đốc tại Microsoft.

Thậm chí, nhân vật kế vị Steve Ballmer còn được đưa ra để đặt cược.

Danh sách các ứng viên ngồi vào “ghế nóng” tại Microsoft và tỷ lệ đặt cược dành cho họ
Danh sách các ứng viên ngồi vào “ghế nóng” tại Microsoft và tỷ lệ đặt cược dành cho họ

Theo đó, hãng cá cược Ladbrokes Plc (Anh) đã đặt mực cược 1 ăn 5 cho việc Stephen Elop trở lại Microsoft  với cương vị CEO. Đáng chú ý, đây là mức đặt cược thấp nhất, tương ứng với khả năng cao nhất có thể xay ra, theo Ladbrokes Plc.

Mức đặt cược dành cho Stephen Elop thậm chí còn thấp hơn so với 2 ứng viên sáng giá nhất hiện tại là Kevin Turner, hiện là Giám đốc điều hành (COO) tại Microsoft với mức cá cược 1 ăn 6 và Julie Larson-Green, Phó chủ tịch phụ trách sản phẩm và Studio tại Microsoft, với mức các cược 1 ăn 8. Có mức đặt cược tương đương là Steve Sinofsky, cựu giám đốc bộ phận Windows, một trong những nhân vật từng có quyền lực lớn nhất tại Microsoft, đã bất ngờ nghỉ hưu vào cuối năm ngoái.

Việc Stephen Elop được đưa vào danh sách các ứng viên có thể thay thế cho Steve Ballmer đã gây ra không ít tranh cãi. Elop đã từng làm việc tại Microsoft với vai trò Chủ tịch bộ phận Doanh nghiệp trước khi chuyển sang điều hành Nokia vào năm 2010.

Kể từ khi Elop dẫn dắt Nokia, mối quan hệ giữa hãng điện thoại Phần Lan và Microsoft trở nên thân thiết hơn khi Nokia đặt chiến lược phát triển phân khúc smartphone của mình vào nền tảng Windows Phone của Microsoft. Tuy nhiên, Elop chính là người đã chịu nhiều sự chỉ trích nhất cho quyết định này, nhiều người cho rằng chính việc đưa Nokia trở nên thân thiết với Microsoft đã khiến hãng điện thoại Phần Lan này thất bại trên thị trường smartphone.

Vào thời điểm ngày 10/9/2010, khi Nokia công bố Stephen Elop vào vị trí CEO của công ty, giá trị cổ phiếu của Nokia đạt mức 7,79 Euro/cổ phiếu. Tuy nhiên giờ đây sau 3 năm, giá trị cổ phiếu của Nokia chỉ còn dừng ở mức 3,02 Euro, giảm đến 62% giá trị.

Về phía Microsoft, Steve Ballmer cũng không phải là một vị CEO thành công khi khiến giá trị cổ phiếu của Microsoft sụt giảm 38% kể từ thời điểm Ballmer tiếp quản chiếc ghế CEO tại công ty này từ năm 2000.

Hiện phát ngôn viên của Nokia lẫn Microsoft đều từ chối đưa ra bình luận về khả năng Stephen Elop sẽ quay trở lại công ty cũ Microsoft để ngồi vào “ghế nóng”.

Trong danh sách những ứng viên có thể ngồi vào “ghế nóng” tại Microsoft, hãng cá cược Ladbrokes Plc thậm chí còn đưa cả Tim Cook, hiện là CEO của Apple, một trong những công ty “không đội trời chung với Microsoft” vào danh sách ứng viên. Thậm chí, mức thắng cược cho việc Cook trở thành CEO của Microsoft lên đến mức 1 ăn 100, do khả năng điều này xảy ra là gần như không thể.

Danh sách các ứng viên ngồi vào “ghế nóng” tại Microsoft và tỷ lệ đặt cược dành cho họ
Stephen Elop sẽ trở thành CEO Microsoft và giúp cho mối quan hệ giữa Microsoft và Nokia trở nên bền chặt hơn?

Ngoài ra, Ladbroeks Plc còn đưa Bill Gates vào danh sách, tuy nhiên tỷ lệ thắng cược cũng ở mức 1 ăn 50, cho thấy khả năng này cũng khó trở thành hiện thực.

Hiện Microsoft vẫn đang khá tích cực trong việc tìm người thay thế Steve Ballmer, tuy nhiên theo giới phân tích, nhiều khả năng Microsoft sẽ sử dụng “người nhà” để tiếp tục điều hành công ty, thay vì sử dụng một nhân vật đến từ công ty bên ngoài.

T.Thủy