SPT được phép thiết lập mạng viễn thông cố định

(Dân trí) - Hôm qua 21/12, Bộ Bưu chính Viễn thông đã chính thức cấp phép thiết lập mạng viễn thông cố định quốc tế và mạng viễn thông cố định đường dài trong nước cho công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT).

Ông Phạm Ngọc Tuấn - Tổng giám đốc SPT - cho biết, 2 giấy phép thiết lập mạng này đã khẳng định bước trưởng thành của SPT, góp phần tạo lợi thế cạnh tranh của BCVT trong nước khi Việt Nam gia nhập WTO.

Theo ông Tuấn, sau khi có giấy phép của Bộ BCVT, công ty sẽ gấp rút triển khai dự án thiết lập mạng, dự kiến thực hiện trong năm 2007-2008. Việc thiết lập mạng viễn thông cố định đường dài trong nước và quốc tế sẽ thực hiện theo tiêu chí tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng sẵn có để tránh lãng phí nguồn tài nguyên quốc gia, góp phần đem lại dịch vụ tốt nhất và giá cả hợp lý cho người tiêu dùng.

 

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng bày tỏ băn khoăn, hiện nay tình thế cạnh trạnh đã thay đổi, đã đến lúc các doanh nghiệp trong nước phải cùng nhau hợp tác, tận dụng tối đa tiềm năng sẵn có để cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài nhưng nhiều đơn vị vẫn còn có quan điểm “độc quyền”, “kèn cựa” nhau trong kinh doanh.

 

Sau khi nhận giấy phép thiết lập mạng viễn thông, dự kiến ngày 27/12 tới, công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn sẽ lên sàn giao dịch TPHCM với đợt huy động vốn đầu tiên khoảng 100 tỷ đồng.

 

Một lãnh đạo của SPT tiết lộ, đợt huy động vốn lần này chỉ dành cho các cổ đông chiến lược đã đi cùng SPT trong suốt 10 năm qua và sẽ tiếp tục con đường gian khổ trong thời gian tới. “Thực tế đợt đấu giá này là chiến lược “nhúng” vào thị trường của SPT” - lãnh đạo SPT cho biết.

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn là một trong 4 doanh nghiệp viễn thông được phép thiết lập hạ tầng mạng đường trục sau Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty Thông tin Viễn thông điện lực (EVN Telecom) và Tổng công ty Công ty Viễn thông quân đội (Viettel).

 

Trần Đức