Sống xa hoa nhờ ... lừa đảo phishing

Hai đạo tặc kỹ thuật số ở thành phố Tucson bang Arizone đã bị tóm cổ vào ngày thứ năm 21/4 sau khi đang cố gắng “tiêu hóa” 230.000 USD thu được từ các âm mưu lừa đảo tài chính “phishing”.

Bằng các kỹ thuật phishing từ thấp đến cao, Robbin Shea Brown 24 tuổi và Joshua T. Breshears 19 tuổi đã lừa đảo được một số tiền phải nói là “trong mơ” đối với những thanh niên ở lứa tuổi của chúng. Browm và Breshears bị tóm cổ khi đang âm mưu chôm ra khoảng 2 triệu USD từ các tài khoản bị đánh cắp bằng nhiều kỹ thuật lừa đảo cao tay.

Các điều tra viên ở Tucson cho rằng Brown và Breshears đã ăn cắp được rất nhiều thông tin cá nhân của nạn nhân để sử dụng vào các chiến dịch tung thư điện tử lừa đảo. Bằng nhiều chiêu thức phishing, có khá nhiều nạn nhân ngây thơ đã cung cấp cho bọn chúng toàn bộ các thông tin thẻ tín dụng của mình và sau đó bọn chúng đơn giản chỉ việc … rút tiền ra xài.

Cảnh sát cho biết rằng hai tên lừa đảo này đã có một cuộc sống rất xa hoa trong 2 năm qua chỉ nhờ vào thu nhập có được từ lừa đảo phishing. Khi khám xét căn hộ của bọn chúng, cảnh sát đã phát hiện nhiều tiện nghi có giá trị rất cao như đồ gỗ cao cấp, tranh nghệ thuật, TV plasma, TV màn ảnh rộng, tủ lạnh thép bằng không rỉ được tích hợp TV ngay trên cửa.

Ngoài ra cảnh sát còn thu được 6 máy tính cao cấp, một thiết bị có khả năng ghi dữ liệu vào các thẻ tín dụng để tạo ra các thẻ tín dụng giả và một số ma túy dạng thuốc lắc.

Phát ngôn viên của sở cảnh sát thành phố Tucson cho biết rằng cảnh sát đang kết hợp với viên chức của Cục an ninh quốc gia để điều tra sâu về vụ án này. Các giới chức nghi ngờ 2 tội phạm này có liên quan đến các tổ chức phishing quốc tế hiện cũng đang trong vòng điều tra.

Graham Cluley, cố vấn kỹ thuật cao cấp của công ty bảo mật Sophos cho biết:”Phishing có thể tạo ra lợi nhuận to lớn cho bọn tội phạm, từ các bằng chứng mà chúng ta đã biết thì vấn đề này đã ngày trở nên nghiêm trọng”.

Theo Tuổi trẻ