Samsung xây dựng tổ hợp nhà máy bán dẫn lớn nhất thế giới

Thế Anh

(Dân trí) - Nguồn tin từ CNBC cho biết Samsung đã lên kế hoạch đầu tư 228 tỷ USD để xây dựng một khu phức hợp bán dẫn mới lớn nhất thế giới ở Hàn Quốc.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc đang tích cực thúc đẩy phát triển mảng công nghệ. Phát ngôn viên của Samsung cho biết khoản đầu tư này sẽ được triển khai trong nhiều năm cho đến năm 2042.

Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách hợp tác với các công ty công nghệ lớn để thúc đẩy sự phát triển trong các lĩnh vực quan trọng. Theo kế hoạch, đến năm 2026, khoảng 420 tỷ USD sẽ được đầu tư vào các lĩnh vực như chip, màn hình, pin và xe điện.

Samsung xây dựng tổ hợp nhà máy bán dẫn lớn nhất thế giới - 1

Chính phủ Hàn Quốc đang tích cực thúc đẩy phát triển mảng công nghệ với trọng tâm chính là chất bán dẫn (Ảnh: Bloomberg).

Trong đó, trọng tâm chính là chất bán dẫn. Đây là một thành phần quan trọng, cần thiết trong hàng loạt sản phẩm từ điện thoại thông minh đến xe hơi. Động thái mở rộng của Hàn Quốc được coi là một cách để bắt kịp các khoản đầu tư mạnh mẽ vào chip của chính phủ Mỹ.

"Điều quan trọng đối với ngành công nghệ cao như chất bán dẫn là phát triển thông qua một kế hoạch trung hạn đến dài hạn. Với tình hình cạnh tranh trên toàn cầu như hiện nay, chúng ta phải nhanh chóng thúc đẩy các kế hoạch như thể đó là vấn đề sinh tử", một phát ngôn viên của Samsung cho biết.

Khu phức hợp sản xuất chip trị giá 228 tỷ USD mà Samsung đang xây dựng sẽ nằm ngay bên ngoài thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Theo kế hoạch, chính phủ Hàn Quốc sẽ kết nối khu phức hợp bán dẫn của Samsung với các nhà máy khác để tạo nên một "siêu khu công nghiệp bán dẫn".

"Khi lựa chọn các địa điểm mới, chúng tôi đã tính đến hiệu ứng sức mạnh tổng hợp có thể thấy được từ các nhà máy bán dẫn hiện có", ông Lee Chang-yang - Bộ trưởng thương mại, công nghiệp và năng lượng của Hàn Quốc cho biết.

Samsung hiện là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới. Vị trí thứ hai thuộc về SK Hynix, cũng là một công ty khác của Hàn Quốc.

Theo CNBC, sự hỗ trợ của chính phủ có thể giúp Samsung bắt kịp TSMC - nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới. TSMC cũng đang sản xuất một số chất bán dẫn tiên tiến nhất thế giới cho các công ty như Apple.

Theo www.cnbc.com