Samsung phát triển công nghệ điều khiển thiết bị di động bằng suy nghĩ

(Dân trí)- Nếu công nghệ do Samsung đang phát triển trở thành hiện thực, thay vì sử dụng tay để điều khiển thiết bị di động như hiện nay, trong tương lai người dùng có thể sử dụng chính trí não và sự suy nghĩ của mình để điều khiển mà không cần phải chạm vào.

Samsung đã từng giới thiệu khá nhiều công nghệ mà trong đó cho phép người dùng điều khiển thiết bị khi không cần phải chạm đến màn hình như tính năng theo dõi ánh mắt, phát hiện gương mặt… trên Galaxy S4, chiếc smartphone mới nhất của hãng.

Công nghệ mới sẽ giúp người dùng điều khiển thiết bị di động mà không cần phải sử dụng tay
Công nghệ mới sẽ giúp người dùng điều khiển thiết bị di động mà không cần phải sử dụng tay

Tuy nhiên, chưa dừng ở đó, hãng công nghệ Hàn Quốc vừa thông báo đang phát triển công nghệ điều khiển bằng ý nghĩ cho máy tính bảng của mình.

Để thực hiện điều này, Samsung hiện đang hợp tác với các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Texas (Mỹ), những người đã phát triển một chiếc mũ đặc biệt có gắn các điện cực EEG (máy ghi điện não) để nhận và truyền đi mệnh lệnh của người đội thông qua ý nghĩ, với sự giúp đỡ của một ứng dụng giám sát tín hiệu não.

“Nhiều năm trước, một bàn phím nhỏ là cách để con người điều khiển điện thoại, tuy nhiên ngày nay, người dùng có thể sử dụng giọng nói, cảm ứng, điều khiển bằng ánh mắt để giao tiếp và điều khiển thiết bị di động”, Insoo Kim, trưởng nhóm nghiên cứu của Samsung cho biết. “Trang bị thêm nhiều phương thức đầu vào hơn sẽ cho phép chúng tôi có nhiều giải pháp thuận tiện và phong phú hợp trong việc tương tác với các thiết bị di động”.

Hiện tại Samsung đang thử nghiệm cách thức người dùng sử dụng suy nghĩ của mình để kích hoạt một ứng dụng, lựa chọn một người từ danh sách liên lạc, chơi một bài hát hay tắt/mở chiếc máy tính bảng Galaxy Note 10.1 của mình.

Tuy nhiên, nhược điểm của máy ghi điện não là hoạt động khá chậm và mức độ chính xác chưa hoàn toàn tuyệt đối. Mỗi sự lựa chọn của người dùng phải mất ít nhất 5 giây để ghi nhận, trong khi mức độ chính xác chỉ đạt 80 đến 95%. Ngoài ra, để thiết lập và sử dụng một hệ thống ghi điện não phải mất khoảng 45 phút, với một hệ thống dây phức tạp và không thoải mái cho người dùng.

Hiện các nhà nghiên cứu đang làm việc để phát triển khả năng xử lý tín hiệu não của người dùng để tăng thêm mức độ chính xác cũng như xây dựng một hệ thống ghi điện não thân thiện hơn với người dùng.

“Với sự phát triển của công nghệ, gần như không thể tiên đoán trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai”, Insoo Kim cho biết thêm. “Nhưng với sự cải tiến về công nghệ và các sáng kiến, việc cải tiến trong cách giao tiếp giữa người dùng mà máy móc là điều hiển nhiên”.

Mặc dù với chỉ ở bước đầu trong giai đoạn phát triển tuy nhiên nhiều người kỳ vọng công nghệ điều khiển thiết bị di động bằng ý nghĩ của Samsung sẽ sớm giúp những người khuyết tật có thể sử dụng các thiết bị này như người bình thường.

Video trình diễn khả năng điều khiển máy tính bảng bằng suy nghĩ:



Phạm Thế Quang Huy
Theo MIT