Ra mắt 3 trung tâm của Hội Truyền thông số Việt Nam

(Dân trí) - Sáng 24/10, Hội Truyền thông số Việt Nam (TTSVN) tổ chức Lễ ra mắt 3 trung tâm thuộc Hội: Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo, bồi dường kiến thức Truyền thông số (CRC); Trung tâm Truyền thông và tổ chức sự kiện (CCE) và Trung tâm Truyền thông Ký ức người lính (CCSM).

Tại buổi lễ Chủ tịch Hội TTSVN ông Lê Doãn Hợp đã trao quyết định thành lập 3 trung tâm nói trên và trao Quyết định bổ nhiệm bà Lê Kim Huệ làm Giám đốc Trung tâm CRC, ông Vũ Trung Hiệp làm Giám đốc Trung tâm CCE và ông Nguyễn Thanh Truyền- Giám đốc Trung tâm CCSM.

Trước khi diễn ra buổi lễ Ban Thường vụ Hội TTSVN đã họp phiên thường kỳ, sơ kết công tác 9 thàng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2015 chuẩn bị cho phiên họp tổng kết năm 2015 của BCH Hội TTSVN vào trung tuần tháng 12-2015.

Được biết, trong quý III của năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 Trung tâm CRC đã đào tạo, bồi dưỡng được 40 lớp cho các doanh nghiệp trong nước  và một khóa đào tạo tại Nhật Bản.  Nhiệm vụ còn lại của năm 2015 đối với Trung tâm CRC là hết sức nặng nề: mở 30 khóa đào tạo ngắn hạn cho các doanh nghiệp trong và ngoài Hội TTSVN.

Nhiệm vụ chính của Trung tâm CCE trong thời gian tới là quảng bá thương hiệu của Hội TTSVN lan tỏa trong nước và quốc tế; đẩy mạnh sự gắn kết và phát triển hội viên, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp là thành viên của Hội TTSVN cũng như  ngành truyền thông số .

Còn đối với Trung tâm CCSM, trong thời gian qua, cũng đã có những bước đột phá đáng kể: tiếp tục xuất bản các tập tiếp theo của công trình “Ký ức người lính”. Dự kiến trong thời gian tới Trung tâm sẽ đưa các tập sách “Ký ức người lính” cũng như các tác phẩm chọn lọc vào các đơn vị quân đội góp phần bổ sung kiến thức , giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam cho cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.


Bà Lê Kim Huệ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, Bồi dưỡng kiến thức Truyền thông số.

Bà Lê Kim Huệ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, Bồi dưỡng kiến thức Truyền thông số.


Đại tá Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Ký ức người lính.

Đại tá Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Ký ức người lính.


Ông Vũ Trung Hiệp, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tổ Chức sự kiện.

Ông Vũ Trung Hiệp, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tổ Chức sự kiện.

Lê Khương