Qua "cơn sốt", thị trường laptop lao dốc

Thế Anh

(Dân trí) - Báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Gartner cho thấy tổng lượng máy tính xuất xưởng trên toàn cầu trong quý II/2022 đã giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 72 triệu thiết bị.

Theo các chuyên gia từ Gartner, nguyên nhân của sự sụt giảm này đến từ nhiều vấn đề khác nhau như các thách thức về địa chính trị, kinh tế, chuỗi cung ứng và nhu cầu của thị trường.

Qua cơn sốt, thị trường laptop lao dốc - 1

Khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát tốt hơn, nhu cầu của người dùng với laptop đã giảm xuống.

Lenovo là hãng dẫn đầu thị trường với 24,8% thị phần và xuất xưởng được hơn 17.800 thiết bị. Tuy vậy, con số này vẫn thấp hơn 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về HP (18,8% thị phần), Dell (18,5% thị phần), Apple (8,8% thị phần), Acer (7,1% thị phần) và Asus (6,5% thị phần). Trong đó, Apple là nhà sản xuất máy tính duy nhất có sự tăng trưởng về số lượng thiết bị xuất xưởng.

"Sự sụt giảm bắt nguồn từ những bất ổn về địa chính trị, tình trạng lạm phát và nhu cầu của thị trường. Sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng cũng khiến cho thời gian chờ đợi của người mua bị kéo dài hơn, đặc biệt là đối với các khách hàng doanh nghiệp", Mikako Kitagawa, chuyên gia tại Gartner, nhận định.

Tại thị trường Việt Nam, một số đại lý cũng cho biết rằng nhu cầu của người dùng đối với laptop đang có xu hướng giảm mạnh. Vào giai đoạn này năm ngoái, dịch Covid-19 bùng phát đã khiến cho nhu cầu học tập, làm việc từ xa tăng cao, kéo theo doanh số của laptop tăng mạnh. Từ đó, thị trường liên tục rời vào tình trạng khan hàng, đẩy giá bán sản phẩm tăng cao.

"Trong thời kỳ đại dịch bùng phát, nhu cầu chủ yếu tập trung vào các sản phẩm giá rẻ, cấu hình cơ bản. Tuy nhiên, điều này đã không còn chính xác khi bước sang năm 2022. Thị trường gặp khó khi nhu cầu về các sản phẩm phục vụ học tập online giảm mạnh", ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS, chia sẻ.

Qua cơn sốt, thị trường laptop lao dốc - 2

Nhiều mẫu laptop liên tục được các đại lý giảm giá trong thời gian qua.

Ông Huy cho biết thêm rằng do ảnh hưởng từ xu hướng mua sắm trong quý IV/2021, thị trường vẫn về thêm nhiều mặt hàng thuộc phân khúc giá rẻ. Điều này dẫn tới nguồn cung vượt quá cầu.

Trong khi đó, nhu cầu học tập và làm việc từ xa giảm mạnh, khiến cho lượng khách hàng quan tâm đến phân khúc sản phẩm này không còn nhiều như trước. Điều đó khiến cho lượng hàng tồn kho và trưng bày tại các đại lý tăng lên.

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho nhiều mẫu laptop giảm giá mạnh trong thời gian qua. Theo đó, rất nhiều sản phẩm của Apple, Asus, Lenovo, HP hay MSI đều đang được giảm giá. Mức giảm dao động từ vài trăm nghìn cho tới vài triệu đồng, tùy theo từng phiên bản cấu hình và dung lượng bộ nhớ.