Nokia mua lại Symbian, chuẩn bị cho “đại chiến” smartphone?

(Dân trí) - Sự kiện Nokia - Symbian hợp nhất báo trước cuộc “đại chiến” giành giật thị trường điện thoại đa chức năng màu mỡ với các “gã khổng lồ” Apple, Microsoft, RIM…

Nokia đã hợp tác chặt chẽ với Symbian nhiều năm nay qua dòng smartphone S60 phổ biến hàng đầu thế giới. Ngày hôm qua, hãng quyết định chấm dứt sự hợp tác đó bằng cách... mua lại hẳn Symbian, tăng cố phần sở hữu từ 49 lên 51%. Nhưng đáng ngạc nhiên nhất, Nokia sẽ không sở hữu riêng tài sản của Symbian, mà chuyển chúng sang cho Symbian Foundation. Đây là tổ chức phi lợi nhuận với mục đích duy nhất chuyển dần Symbian từ bán bản quyền thu lãi thành hệ điều hành mã nguồn mở miễn phí dành cho smartphone. Motorola, Sony Ericsson đã đồng ý hợp tác, và hãng NTT DoCoMo của Nhật cũng sẽ đóng góp mã lập trình trong tương lai gần. Mặc dù có hơi muộn màng, đây sẽ là đòn đánh trực diện vào phong trào điện thoại đa chức năng, mã nguồn mở do Google với dự án Android của mình khởi xướng.

 

Nokia mua lại Symbian, chuẩn bị cho “đại chiến” smartphone? - 1

 Thị trường smartphone sẽ trở nên sôi động hơn sau khi Nokia mua lại Symbian

 

Chu kì phát triển smartphone đang dần đến giai đoạn hai, khi người dùng nhận ra một smartphone sở hữu hệ điều hành tốt cùng kết nối Internet mạnh mẽ đến dường nào. Mặc dù chiếm tới 60% thị phần điện thoại đa chức năng toàn cầu, Symbian lại bị Google và Apple “bám đuổi quyết liệt” nhờ thuyết phục được dân lập trình thiết kế sản phẩm cho mình. Như một chuyên gia phát biểu “Cách duy nhất để đạt được thành công là cung cấp người dùng nền tảng phần mềm tốt đi cùng với phần cứng cách mạng, như Apple đã làm”.

 

Symbian, dù được dùng  nhiều, lại có giao diện người dùng không thống nhất: Nokia dùng giao diện S60, Motorola và Sony Ericsson dùng UIQ, trong khi DoCoMo có MOAP. Tổ chức mã nguồn mở Symbian Foundation sẽ thống nhất cả ba giao diện, giúp quá trình phát triển phần mềm dễ dàng  trên nhiều loại phone khác nhau. Đây cũng chính là điều Google muốn làm với Android: thống nhất cộng đồng Linux di động lại dưới một “lá cờ chung”. Tất cả các hãng sản xuất điện thoại di động tham gia Symbian Foundation sẽ được sử dụng tài nguyên do Nokia, Motorola, Sony Ericsson  và DoCoMo cung cấp, bắt đầu từ năm 2009.

 

Điều quan trọng nhất của Symbian Foundation là  hoàn toàn miễn phí. Hệ điều hành Linux di động như Android có tính cạnh tranh rất cao nhờ giá rẻ, trái với Symbian (trước kia) hoặc Microsoft dựa vào bán bản quyền phần mềm. Chính sách mới của Symbian hẳn sẽ đẩy  Microsoft - hãng duy nhất trung thành với chính sách bản quyền có phí - vào thế “kẹt”: hệ điều hành Windows Mobile có chất lượng rất cao vẫn không thể so sánh với các đối thủ tính năng ngang ngửa mà lại ... cho không. Apple và RIM sẽ đi theo con đường riêng,  “tự xử” cả phần cứng lẫn phần mềm.

 

Hệ điều hành mã nguồn mở đầu tiên của Symbian Foundation sẽ chính thức ra mắt vào năm 2010. Trong 2 năm tới, ngành công nghiệp smartphone sẽ cực kì sôi động, không chỉ vì các “anh tài” Symbian, Microsoft, Android, Apple, RIM, Palm... giành giật thị trường, mà còn nhờ công nghệ phần cứng, công nghệ truyền thông phát triển ngày cực kì mạnh mẽ.

 

Cuộc cách mạng hệ điều hành cho smartphone được Microsoft và Apple khởi xướng, RIM, Nokia-Symbian thúc đẩy, và cuối cùng là Google. Với việc “tham chiến” của Nokia-Symbian, ngành công nghiệp điện thoại đa chức năng hứa hẹn sẽ “lột xác” toàn diện trong thời gian tới.

 

Hoàng Hải

Tổng hợp