Nokia bổ nhiệm CEO mới và hoạch định chiến lược tương lai

(Dân trí) - Ít ngày sau khi thương vụ với Microsoft hoàn tất và CEO cũ Stephen Elop chuyển về làm việc tại Microsoft, Nokia đã chính thức bổ nhiệm người mới vào chiếc ghế CEO đang bỏ trống.

Sau khi thương vụ Microsoft mua lại bộ phận sản xuất thiết bị của Nokia với giá ước tính 7,5 tỷ USD (cao hơn mức giá 7,2 tỷ USD ban đầu) đồng thời CEO Stephen Elop của Nokia sẽ chuyển về làm Phó chủ tịch tại Microsoft, Nokia đã bổ nhiệm người mới vào chiếc ghế CEO tại công ty.

Người được tin tưởng giao trọng trách quan trọng này là Rajeev Suri, người Ấn Độ. Như vậy đây là người thứ 2 không có quốc tịch Phần Lan được bổ nhiệm vào ghế CEO của Nokia, sau Stephen Elop. Ngoài đảm nhiệm chức vụ CEO, Rajeev Suri còn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch tại Nokia.

Rajeev Suri là người có thời gian dài làm việc và gặt hái nhiều thành công tại Nokia
Rajeev Suri là người có thời gian dài làm việc và gặt hái nhiều thành công tại Nokia

Năm nay 47 tuổi, Rajeev Suri gia nhập Nokia từ năm 1995 và đã từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng tại công ty. Từ năm 2009 đến nay, Suri được bổ nhiệm làm CEO của NSN (Nokia Siemens Networks Services) cung cấp các dịch vụ mạng viễn thông, liên doanh giữa Nokia và Siemens nhưng nay đã được Nokia mua lại toàn bộ cổ phần và sở hữu. Dưới sự lãnh đạo của Suri, NSN đã có nhiều thành công và trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp cơ sở hạ tầng viễn thông.

Rajeev Suri được đánh giá là một trong những “chuyên gia xoay vòng”, có khả năng vực dậy những công ty khó khăn và bên bờ phá sản.

“Với 3 lĩnh vực kinh doanh mạnh của chúng tôi - Hệ thống mạng, HERE và công nghệ, cùng với vị trí là một trong những công ty phần mềm lớn nhất thế giới, chúng tôi sẽ thực hiện mục tiêu của mình trở thành hãng công nghệ tiên phong trong một thế giới mà mọi người đều được kết nối”, Rajeev Suri cho biết sau khi được bổ nhiệm vào chiếc ghế CEO và Chủ tịch tại Nokia.

Vị CEO mới của Nokia cũng chỉ ra chiến lược trong tương lai của hãng, khi mảng kinh doanh hệ thống mạng sẽ giúp tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới, dịch vụ bản đồ HERE của Nokia sẽ được tích hợp trên các hệ thống xe hơi, các thiết bị di động, sản phẩm thông minh… Cuối cùng, Nokia sẽ tiếp tục phát triển “công nghệ” để xây dựng và sở hữu thêm những bản quyền công nghệ mang tính đột phá mới. Có thể thấy rằng giờ đây lĩnh vực quen thuộc nhất của Nokia, sản xuất thiết bị di động, đã không còn nằm trong chiến lược của hãng.

Quyết định bổ nhiệm Rajeev Suri có hiệu lực từ ngày 1/5 tới đây. Trong khi đó CEO tạm quyền Risto Siilasmaa sẽ được bổ nhiệm vào Chủ tịch Hội đồng quản trị của Nokia.

T.Thủy