Những loài động vật xấu xí nhất hành tinh

(Dân trí) - Không phải tất cả động vật trên Trái đất được tự nhiên “khoác” ltấm áo mĩ miều, rất nhiều trong số đó có ngoại hình cực kì xấu xí. Dưới đây là 13 loài động vật có “dung nhan” xấu nhất hành tinh.

1. Thần ưng California

Những loài động vật xấu xí nhất hành tinh

Đây là một trong những loài chim hiếm nhất thế giới và cũng là loài chim bay lớn nhất Bắc Mỹ. Loài chim này thuộc họ Kền Kền Tân thế giới, hoạt động chủ yếu ở các hẻm núi và sa mạc vùng West Coast của Mỹ.

Tuy nhiên, mọi người có thể sẽ rất ái ngại khi đến gần Thần ưng California bởi ngoại hình "không ăn ảnh" của nó: cái đầu trọc, mỏ lớn… bởi đây là loài chim chủ yếu ăn xác thối.

2. Cá giọt nước (Blobfish)

Những loài động vật xấu xí nhất hành tinh

Ngoại hình của loài cá này sẽ khiến bạn không dám tới gần bởi nó trông giống như một quả bóng chứa chất nhờn hơn là một sinh vật sống. Chúng có cơ thể như vậy là bởi môi trường sống của chúng là ở những nơi có độ sâu lớn trong đại dương - nơi có áp lực cao.

3. Chuột chũi Đông Phi

Những loài động vật xấu xí nhất hành tinh

Bạn cũng sẽ không ưa ngoại hình của loài gặm nhấm bởi cơ thể gần như “trần truồng” và chỉ có một vài cọng lông này. Đây là loài sống chủ yếu dưới lòng đất, có tuổi thọ cao nhất so với các loài động vật gặm nhấm cho kích thước tương đương (chúng có thể sống gần 30 năm) và không bao giờ bị bệnh ung thư.

4. Khỉ vòi

Những loài động vật xấu xí nhất hành tinh

Điểm nổi bật của loài khỉ này là cái mũi bị kéo dài như chiếc vòi. Dù bị con người cho là xấu nhưng đây lại chính là bộ phận chúng dùng để “tán tỉnh” các con cái.

5. Heo rừng châu Phi (Warthog)

Những loài động vật xấu xí nhất hành tinh

Khuôn mặt xấu xí của Warthog bao gồm cái mũi đặc trưng của loài heo nhưng “đi kèm” răng nanh nhô ra, phần bờm trên lưng…. Tuy nhiên, loài heo này sống được trong môi trường cực kì khắc nghiệt.

6. Chuột chũi mũi sao

Những loài động vật xấu xí nhất hành tinh

Đây là loài có cái mũi khá kì lạ với các mụn thịt kéo dài thành các tua trên đó (gồm 22 tua). Đây là bộ phận khứu giác, có thể phát hiện hơn 25.000 loại mùi khác nhau.

7. Linh trưởng Aye-aye

Những loài động vật xấu xí nhất hành tinh

Đây là một loài linh trưởng được tìm thấy đầu tiên ở Madagascar. Chúng có các đặc điểm như “bàn tay phù thủy”, tai to, mắt lớn và thường xuyên mở,… để thích nghi với môi trường kiếm ăn ban đêm của chúng.

8. Loài cá Monkfish

Những loài động vật xấu xí nhất hành tinh

Loài cá này từng bị nhầm lẫn với các quái vật biển huyền thoại bởi cái miệng rộng và cơ thể xấu xí của nó.

9. Cò Marabou (Cò đeo túi)

Những loài động vật xấu xí nhất hành tinh

Đây là loài cò chủ yếu ăn xác thối và có cơ thể thích nghi với đời sống này: đầu và cổ chỉ phất phơ một ít sợi lông, bọng cổ phồng trông như được đeo một cái túi lòng thòng, mỏ to… Đây là loài cò lớn nhất châu Phi.

10. Hải cẩu voi (Elephant seal)

Những loài động vật xấu xí nhất hành tinh

Cơ thể to lớn, thân mềm và đặc biệt là cái mũi kéo dài như vòi voi là đặc điểm nhận dạng dễ thấy nhất của Hải cẩu voi. Tuy nhiên, chúng di chuyển cực nhanh trên cát, nhanh hơn cả một người bình thường chạy.

11. Dơi móng ngựa (Horseshoe bat)

Những loài động vật xấu xí nhất hành tinh

Điểm nhận dạng của loài này là đôi tai lớn, khuôn mặt xòe ra nhằm thích nghi với đời sống của chúng như tiếp nhận sóng âm tốt hơn, di chuyển trong không khí nhanh hơn…

12. Cá dơi môi đỏ

Những loài động vật xấu xí nhất hành tinh

Loài cá này có đôi môi đỏ tươi cực kì “gợi cảm” nhưng cơ thể của chúng lại khá xấu. Chúng còn có chiếc vây lưng khá lạ và bộ phận này dùng để hấp dẫn con mồi.

13. Cá vàng mắt lồi

Những loài động vật xấu xí nhất hành tinh

Việc đẹp hay xấu của loài cá vàng này còn phụ thuộc vào nhận xét của nhiều người, tuy nhiên theo đa số, đôi mắt to lồi của nó khiến nhiều người cảm thấy sợ, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Lâm Anh