Những điện thoại làm nên thương hiệu Nokia

(Dân trí) - Thành lập từ những năm 60 của thế kỉ 19 và hoạt động đa ngành nghề nhưng phải đến khi tham gia vào lĩnh vực viễn thông và sản xuất điện thoại di động, Nokia mới được biết đến như là thương hiệu feature phone hàng đầu thế giới.

Ngày nay, bộ phận di động của Nokia đã thuộc về Microsoft, hãng cũng không còn tập trung vào các thiết bị trên nhằm dọn đường cho các smartphone Windows Phone nhưng dư âm của chúng vẫn còn in sâu trong tâm trí nhiều người dùng. Dưới đây là những cái tên đã làm nên tên tuổi Nokia:

Nokia 1011

Những điện thoại làm nên thương hiệu Nokia

Chính thức ra mắt vào năm 1992, Nokia 1011 là chiếc điện thoại di động sử dụng mạng GSM đầu tiên trên thế giới được sản xuất hàng loạt và là sản phẩm mang tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của mạng GSM - chuẩn mạng chung phổ biến trên thế giới sau này.

Nokia 2110

Những điện thoại làm nên thương hiệu Nokia

Có mặt trên thị trường vào năm 1994, Nokia 2110 đánh dấu là một trong những chiếc di động đầu tiên trên thị trường có tích hợp những đoạn nhạc chuông nổi tiếng, trong đó có Nokia Tune. Bên cạnh đó, nó cũng là một trong những sản phẩm hỗ trợ nhắn tin SMS đầu tiên.

Nokia 5110

Những điện thoại làm nên thương hiệu Nokia

Ra mắt vào 3/1998, Nokia 5110 đặc trưng cho xu thế “đổi màu” phổ biến hiện tại khi cho phép thay mới lớp vỏ máy (8 màu khác nhau: đen, trắng bạc, xanh trời đậm, xanh trời nhạt, da cam, vàng, xanh lá cây, đỏ) giúp máy “không đụng hàng”. Bên cạnh đó, Nokia 5110 cũng là thiết bị đầu tiên xuất hiện trò chơi “rắn săn mồi” nổi tiếng. Phiên bản Nokia 5110 dành cho thị trường châu Á – Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam) có tên mã là 5110i.

Nokia 8810

Những điện thoại làm nên thương hiệu Nokia

Cũng trong năm 1998, lần đầu tiên Nokia tích hợp ăng ten ngầm lên 8810. Đây là thiết bị đầu tiên trên thế giới có khả năng này và được xem là thành tựu đột phá ở thời điểm đó.

Nokia 3210

Những điện thoại làm nên thương hiệu Nokia

Có mặt trong năm 1999 cho người dùng, Nokia 3210 mang thiết kế nhỏ gọn và khỏe khoắn, rất vừa tay, đặc biệt cho phái nữ. Đây cũng là sản phẩm xếp thứ 2 trong BXH những thiết bán chạy nhất mọi thời đại với 160 triệu máy được tiêu thụ.

Nokia 9210

Những điện thoại làm nên thương hiệu Nokia

Đây chính là thiết bị chạy HĐH Symbian đầu tiên của Nokia và đây cũng là sản phẩm có màn hình màu đầu tiên. Vào thời điểm ra mắt (2000), Nokia 9210 là “biểu tượng” của giới doanh nhân cũng như người dùng giàu có.

Nokia 6310i

Những điện thoại làm nên thương hiệu Nokia

Đây là thiết bị được nhiều người dùng doanh nghiệp lựa chọn nhờ hỗ trợ email, tin nhắn đa phương tiện, tin nhắn hình ảnh, ứng dụng Java… Máy ra mắt năm 2002 và ngừng sản xuất vào 2005 do doanh số không như ý muốn.

Nokia 7600/7610

Những điện thoại làm nên thương hiệu Nokia

Rất nhiều người sẽ không quên 2 “chiếc lá” này. 7600 trình làng năm 2003 và là thiết bị đầu tiên của Nokia có hỗ trợ kết nối mạng 3G. Bên cạnh đó, máy còn có thiết kế lạ mắt với bộ khung vuông vắn cùng bàn phím xoay quanh màn hình.

Trong khi đó, 7610 hay còn được người dùng Việt gọi là “chiếc lá lớn” được Nokia chính thức tung ra vào năm 2004. Với thiết kế bàn phím phù hợp với việc nhắn tin, thiết bị đã thu hút được lượng lớn khách hàng thời điểm đó.

Nokia N-Gage

Những điện thoại làm nên thương hiệu Nokia

N-Gage là cái tên không hề xa lạ với giới trẻ những năm 2003 – 2005 bởi bên cạnh là một chiếc điện thoại, N-Gage còn kiêm luôn vai trò của một máy chơi game cầm tay di động và thiết kế máy cũng tối ưu hóa cho khả năng này. N-Gage được giới thiệu tới người dùng vào năm 2003.

Nokia 1110

Những điện thoại làm nên thương hiệu Nokia

Ra mắt vào 2005, Nokia 1110 là chiếc điện thoại tính năng có lượng bán ra cao nhất mọi thời đại với 250 triệu chiếc. Hiện nay, dù đã ngừng sản xuất khá lâu nhưng Nokia 1110 vẫn được khá nhiều người dùng ưa chuộng và sử dụng bên cạnh chiếc smartphone. Phiên bản cho thị trường Việt cũng có thêm chữ “i” phía sau.

Nokia 770 Internet Tablet

Những điện thoại làm nên thương hiệu Nokia

Đây là thiết bị mang hơi hướm của một MTB – thiết bị phổ biến ở thời điểm hiện tại – với màn hình 4,1 inch độ phân giải 480 x 800 pixel, CPU Texas Instrument OMAP 1710 tốc độ 252 MHz, RAM 64MB, bộ nhớ trong 128MB,… và chạy HĐH Maemo (tiền thân của MeeGo). Rất tiếc, Nokia đã để “vuột mất xu thế” khi không thể phát triển thêm thiết bị này.

Nokia N93

Những điện thoại làm nên thương hiệu Nokia

N93 có mặt năm 2006 với thiết kế độc đáo tương tự một máy quay cá nhân bên cạnh việc trượt màn hình để lộ bàn phím. Điểm nổi bật của máy là camera 3,2 Mpx zoom quang 3x, ống kính Carl Zeiss,… cho khả năng chụp ảnh và quay phim mạnh mẽ tại thời điểm đó.

Nokia 1200

Những điện thoại làm nên thương hiệu Nokia

Mức độ phổ biến và ảnh hưởng của thiết bị này là không phải bàn cãi. Với hơn 150 triệu chiếc, Nokia 1200 là thiết bị được rất nhiều người dùng ưa thích tính cả đến thời điểm hiện tại. Nokia 1200 ra mắt vào năm 2007.

Nokia 5700 XpressMusic

Những điện thoại làm nên thương hiệu Nokia

Ra mắt cùng năm 2007, 5700 XpressMusic được tung ra nhắm vào người dùng nghe nhạc di động. Bên cạnh đó, máy còn có thiết kế với cụm phím xoay độc đáo cùng việc hỗ trợ kết nối 3G.

Nokia 808 PureView

Những điện thoại làm nên thương hiệu Nokia


Lần đầu tiên, cảm biến PureView với độ phân giải lên tới 41 Mpx được tích hợp vào một chiếc điện thoại, đưa mô hình trở thành cái tên sáng giá về chụp ảnh với độ phân giải camera lớn nhất hiện nay. Đây cũng là thiết bị cuối cùng chạy Symbian trước khi Nokia sử dụng Windows Phone làm nền tảng chính.

Phan Tuấn