Những cái nhất trong làng di động 2006 (2)

8. Sony Ericsson W810i - “Sát thủ” của iPod. Là điện thoại nghe nhạc Walkman nổi tiếng của Sony Ericsson với bộ nhớ “khủng” có thể lưu được nhiều bài hát, hình ảnh. Camera tích hợp cho ảnh chụp đẹp, giúp người dùng lưu lại những kỷ niệm khó quên.

9. BlackBerry Pearl 8100 - BlackBerry tốt nhất

 

Người dùng thích dùng thiết bị gửi, nhận e-mail nổi tiếng của BlackBerry đã bị mê hoặc bởi model BlackBerry Pearl có kiểu dáng rất ấn tượng, bắt mắt.

Những cái nhất trong làng di động 2006 (2) - 1
 

Thế nhưng, nếu so với các thiết bị cao cấp khác với camera 2 megapixel, kết nối Wi-Fi thì Pearl vẫn kém xa một bậc.

 

10. Nokia E61 - “Dế” e-mail tốt nhất

 

Điện thoại dành cho doanh nhân của Nokia được thiết kế kiểu dáng thanh mảnh với bộ phàn phím đầy đủ QWERTY, giúp người dùng dễ dàng xử lý văn bản, soạn e-mail, tin nhắn. Máy có màn hình rộng 2,8 inch, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ để mở rộng dung lượng lưu trữ, kết nối mạng 3G và Wi-Fi nên việc trao đổi dữ liệu có thể thực hiện với tốc độ nhanh hơn bình thường.

 

Những cái nhất trong làng di động 2006 (2) - 2
 

Ngoài ra, E61 còn có các tính năng an ninh điều khiển từ xa, có khả năng push e-mail và đặc biệt, với tuổi thọ pin cực “khủng”, E61 lý tưởng với người dùng là doanh nhân thường xuyên phải đi ra ngoài không có thời gian nạp pin.

 

11. Nokia 5500 Sport - Điện thoại “nồi đồng cối đá” nhất

 

Nokia 5500 Sport cũng có những tính năng như các model “tiền nhiệm”5140 nhưng điều đặc biệt nhất của nó là có thể đồng hành với chủ nhân ngay cả khi đang tập thể dục. Nó có vỏ làm bằng thép không gỉ bền chắc kết hợp với các khe rãnh được bọc cao su giúp ngăn bụi bẩn và các hạt nước nhỏ xâm nhập, tăng sức chống chịu va đập và tác động của môi trường. Nokia 5500 Sport còn được tích hợp máy ảnh lên tới 2 megapixel, máy chơi nhạc và thậm chí cả một máy đo bước (kiểm soát quãng đường đi bộ và năng lượng tiêu hao).

 

Những cái nhất trong làng di động 2006 (2) - 3
 

Nokia 5500 Sport là một trong những điện thoại giàu tính năng nhất hiện nay: chơi nhạc, đài FM kèm hình, chụp ảnh, quay camera với cảm biến ảnh 2 "chấm", hệ điều hành thông minh Symbian serie 60, vỏ bền chắc chống bụi, hạt, nước và khả năng đo bước.

 

Giá bán: 3,7 triệu đồng.

 

12. Mio A701 - Điện thoại GPS tốt nhất

 

Những cái nhất trong làng di động 2006 (2) - 4
 

Trong tất cả các điện thoại hỗ trợ chức năng định vị toàn cầu GPS, Mio A701 là điện thoại thực hiện chức năng này tốt nhất. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hoàn giữa tính năng thoại và chức năng tìm đường. Đáng tiếc Mio A701 có giá bán quá cao và kiểu dáng cũng không thực sự ấn tượng.

 

13. Nokia N91 - Điện thoại đáng thất vọng nhất 2006

 

Những cái nhất trong làng di động 2006 (2) - 5
 

N91 được người tiêu dùng ghi nhận ở những nỗ lực cải tiến tính năng và kiểu dáng. Sản phẩm hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điều bất ngờ cho những khách hàng sành điệu thế nhưng, đến khi được tung ra thị trường, N91 lại không được người dùng đón nhận vì chưa đủ sức hấp dẫn như hứa hẹn.

 

14. Nokia N95 - Điện thoại được mong đợi nhất trong năm 2007

 

N95 không chỉ là điện thoại di động cao cấp mà còn được xem như là một chiếc “máy tính đa phương tiện di động”. Với kiểu dáng có cơ chế trượt kép, N95 còn được trang bị nhiều tính năng hiện đại.

 

Những cái nhất trong làng di động 2006 (2) - 6
 

N95 là điện thoại đầu tiên được trang bị chức năng định vị toàn cầu GPS, camera 5 megapixel, máy nghe nhạc MP3, bộ nhớ trong 150MB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD, kết nối không dây Wi-Fi, công nghệ không dây Bluetooth A2DP và HSDPA.

 

Người dùng đang chờ đợi ngày ra lò của N95, dự kiến trong tháng 1/2007,  để được tận mắt chứng kiến chiếc “máy tính đa phương tiện di động” đang gây sốt này.

 

S.Hương

Tổng hợp

 

==> Phần 1