Nhà mạng bất ngờ “chia hời” cho các nhà phát triển ứng dụng

(Dân trí) - Sáng nay, nhà mạng quân đội Viettel bất ngờ phát thông báo mời gọi hợp tác phát triển ứng dụng. Điều gây bất ngờ là Viettel chấp nhận chia sẻ 60% doanh thu với các đối tác CP, cao hơn mức thông thường hiện nay là 50-55%.

Nhà mạng bất ngờ “chia hời” cho các nhà phát triển ứng dụng

Viettel cho biết nhằm tạo cơ hội hợp tác lớn hơn với các tổ chức, cá nhân trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ trên điện thoại di động (bao gồm các ứng dụng, dịch vụ nội dung trên di động), nhà mạng này dự kiến tổ chức một cuộc hội thảo với chủ đề “Ý tưởng sáng tạo và tiềm năng hợp tác” dành cho các nhà phát triển ứng dụng vào đầu tháng 8/2014.

Viettel nhấn mạnh sẽ trao đổi với các nhà phát triển ứng dụng, dịch vụ nội dung trên di động về xu thế, giới thiệu các mô hình hợp tác, chính sách và quyền lợi của các cá nhân, đơn vị tham gia hợp tác. Điểm thay đổi mà Viettel cho biết là các đối tác phát triển ứng dụng và dịch vụ nội dung có thể hưởng mức chia sẻ lên đến 60%.

“Cùng với chiến lược đưa công nghệ thông tin và viễn thông đến từng ngõ ngách của cuộc sống, Viettel muốn thay đổi cách thức hợp tác với những nhà phát triển ứng dụng, dịch vụ nội dung trên di động. Thay vì chỉ tập trung vào các tổ chức, công ty, chúng tôi muốn kết nối với sự sáng tạo của hàng triệu nhà phát triển ứng dụng độc lập, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Sản phẩm của hợp tác này sẽ phục vụ cho nhu cầu đa dạng của hàng trăm triệu khách hàng đang sử dụng dịch vụ di động của Viettel trên toàn thế giới”, Ông Hoàng Văn Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel chia sẻ.
Viettel cho biết các doanh nghiệp, cá nhân có thể gửi sản phẩm, ứng dụng dành cho di động của mình tới Viettel thông qua website http://viettelinnovation.vn từ ngày 1/7/2014. Những sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được Viettel gửi thư mời tham gia hội thảo vào đầu tháng 8/2014 dành cho các nhà phát triển ứng dụng di động do Viettel tổ chức.

Tuy nhiên, mức chia sẻ doanh thu mà Viettel vừa đưa ra vẫn còn thấp hơn mức mà các nhà phát triển ứng dụng mong muốn. Trước đó, nhiều doanh nghiệp hiện đang hợp tác với các nhà mạng đã lên tiếng “nhờ cậy” Bộ Thông tin & Truyền thông yêu cầu các nhà mạng chia sẻ doanh thu 30-70,  tức phần lớn doanh thu sẽ thuộc về các nhà phát triển ứng dụng.

Một CP lập luận việc hợp tác chia sẻ với các nhà mạng hiện nay đang làm cho doanh thu của họ không tăng đáng kể bởi tỷ lệ chia sẻ doanh thu còn quá lớn. Người này cho rằng trong khi các gian hàng ứng dụng lớn trên thế giới, như App Store, Google Play… áp dụng mức chia sẻ 30-70, trong đó Apple, Google chỉ nhận được 30% từ doanh thu. Do đó, giá bán của ứng dụng trên các gian hàng này phải chăng hơn mặc dù chất lượng rất tốt. Trong khi đó, tại Việt Nam, các CP buộc phải nâng mức giá bán ứng dụng của mình để tăng doanh thu mới có thể đủ tiền để chia sẻ lợi nhuận với các nhà mạng. Do đó, phần thiệt thuộc về người dùng.

Khôi Linh