Người đàn ông chế biến cá rồng thành món ăn khiến dân mạng tranh cãi

T.Thủy

(Dân trí) - Một người đàn ông Trung Quốc đã chế biến con cá cảnh đắt tiền của mình thành món ăn rồi thưởng thức ngon lành, khiến dân mạng tranh cãi về hành động của chủ dành cho vật nuôi.

Câu chuyện được một người đàn ông họ Hoàng, sống tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) chia sẻ lên mạng xã hội Weibo.

Theo đó, vào 3 năm trước, Hoàng mua một con cá ngân long, loại cá cảnh đắt tiền, để nuôi và chăm sóc. Khi mới mua, con cá này chỉ dài chừng 10cm và sau 3 năm được Hoàng chăm sóc cẩn thận, độ dài của con cá đã tăng lên 40cm.

Con cá cảnh của Hoàng bị chết sau 3 năm được anh chăm sóc cẩn thận (Ảnh cắt từ clip).

Con cá cảnh của Hoàng bị chết sau 3 năm được anh chăm sóc cẩn thận (Ảnh cắt từ clip).

Mới đây, do máy tạo oxy của bể cá gặp vấn đề và không hoạt động trong 5 giờ liên tục, bất chấp những nỗ lực thay nước liên tục của Hoàng, con cá cảnh của anh này vẫn bị chết. Hoàng cho biết đã rất buồn sau khi vật nuôi gắn bó với anh suốt 3 năm phải từ giã cuộc đời.

Tuy nhiên, thay vì chôn cất con cá cảnh mà mình yêu quý, Hoàng đã hỏi người bạn của mình, một người cũng có niềm đam mê nuôi cá cảnh, rằng anh nên làm gì với con vật và bạn của Hoàng đã khuyên anh nên chế biến con vật thành món ăn, như một cách để Hoàng và vật cưng "hòa làm một".

Con cá cảnh bị cắt ra làm nhiều khúc để chế biến thành món ăn (Ảnh cắt từ clip).

Con cá cảnh bị cắt ra làm nhiều khúc để chế biến thành món ăn (Ảnh cắt từ clip).

Hoàng đồng ý rằng đó là một ý tưởng hay và quyết định chế biến cá cảnh của mình thành món ăn, đồng thời chia sẻ những hình ảnh và video của quá trình thực hiện lên mạng xã hội Weibo. Những hình ảnh cho thấy Hoàng đã chặt con cá cảnh đắt tiền ra thành nhiều khúc, cho vào nồi hấp rồi thêm một chút gia vị, rắc một ít hành lên trên rồi thưởng thức món ăn một cách ngon lành.

Trong video chia sẻ lên mạng xã hội, Hoàng đã khen con cá có thịt tươi, mềm và là con cá đắt tiền nhất mà anh từng ăn trong đời.

Hoàng ăn vật nuôi của mình ngon lành, thậm chí còn khen ngon (Ảnh cắt từ clip).

Hoàng ăn vật nuôi của mình ngon lành, thậm chí còn khen ngon (Ảnh cắt từ clip).

Câu chuyện của Hoàng đã "gây sốt" trên mạng xã hội Weibo và khiến nhiều cư dân mạng tranh cãi về cách Hoàng đối xử với vật cưng của mình. Nhiều cư dân mạng đã lên tiếng phản đối Hoàng khi cho rằng việc ăn thịt thú cưng đã gắn bó với mình từ lâu là một điều khó có thể chấp nhận được.

"Không hiểu anh ấy nghĩ gì mà lại có thể cắt thú cưng của mình ra thành nhiều mảnh rồi chế biến thành món ăn, đặc biệt khi nó đã chết từ trước? Thật kinh khủng. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy buồn nôn rồi", một người dùng mạng xã hội Weibo bình luận.

"Dẫu biết rằng thú cưng của anh ấy, do anh ấy bỏ tiền ra mua thì đối xử với nó như thế nào là quyền của anh ấy, nhưng tưởng tượng đến việc chế biến thú cưng thành món ăn thì đã thấy đáng sợ rồi. Tôi không thể ngờ rằng có người lại thực hiện điều này với thú cưng của mình, thật khó để chấp nhận", một người dùng Weibo khác bình luận.

"Anh ấy nói rằng đau buồn vì thú cưng của mình bị chết, nhưng sau đó lại cắt nó ra làm nhiều mảnh để chế biến thành món ăn? Sao không chôn cất nó một cách cẩn thận để thể hiện lòng yêu thương với thú cưng? Thật là khó hiểu", một cư dân mạng khác bình luận.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại cho rằng việc Hoàng ăn con cá khi nó đã chết là điều bình thường, bởi lẽ dù sao đây vẫn chỉ là một con cá và mục đích của anh là muốn hòa làm một với vật cưng của mình.

Người đàn ông chế biến cá rồng thành món ăn khiến dân mạng tranh cãi (Video: Weibo).

Cá ngân long (còn gọi là cá rồng ngân long, cá rồng bạc, cá ngân đới…) là loài cá thuộc họ cá rồng, có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Loài cá này có kích thước tương đối lớn, cơ thể có thể đạt độ dài 90cm. Do sở hữu thân hình đẹp, vây cá lấp lánh khi được ánh sáng chiếu vào nên ngân long (và cá rồng nói chung) là một loài cá cảnh rất được yêu thích. Đây là loài cá cảnh phong thủy, được cho là mang lại tài lộc cho người nuôi, nên có giá rất đắt. Tại Trung Quốc, một con cá ngân long trưởng thành có thể được bán với giá lên đến 30.000 tệ (hơn 104 triệu đồng).

Theo NS/Mothership