Mark Zuckerberg sa thải thêm 10.000 nhân viên

Thế Anh

(Dân trí) - Trong một thông báo mới nhất, Meta cho biết công ty sẽ sa thải thêm 10.000 nhân viên "trong vài tháng tới". Đây là đợt cắt giảm nhân sự lớn thứ hai của công ty chỉ trong vòng bốn tháng qua.

"Chúng tôi dự kiến sẽ thông báo về việc tái cấu trúc và sa thải nhân viên trong các nhóm công nghệ của mình vào cuối tháng 4, sau đó là các nhóm kinh doanh vào cuối tháng 5. Với một số ít trường hợp, có thể phải đến cuối năm mới hoàn thành những thay đổi này", Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg viết.

Mark Zuckerberg sa thải thêm 10.000 nhân viên - 1

Đây là đợt cắt giảm nhân sự lớn thứ hai của công ty chỉ trong vòng bốn tháng qua (Ảnh: Bloomberg).

Vị CEO cho biết thêm rằng công ty dự kiến sẽ cắt giảm quy mô các nhóm xuống khoảng 10.000 người, đồng thời tạm ngừng hoạt động tuyển dụng mới đối với 5.000 vị trí.

Tính đến tháng 9/2022, Meta đã báo cáo số lượng nhân viên là 87.314 trên các hồ sơ chứng khoán. Với hai đợt cắt giảm lớn diễn ra trong thời gian qua, số lượng nhân viên của Meta đã giảm khoảng 25%, còn khoảng 66.000 người.

Meta không phải là công ty công nghệ lớn duy nhất phải sa thải nhân viên trong bối cảnh lạm phát gia tăng, cùng những lo ngại về suy thoái kinh tế. Trong những tháng đầu năm 2023, hàng loạt công ty như Amazon, Alphabet và Microsoft đều đã xác nhận những đợt cắt giảm việc làm lớn ảnh hưởng đến hàng chục nghìn nhân viên.

"Tại thời điểm này, tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị cho tình hình kinh tế mới sẽ tiếp tục trong nhiều năm nữa. Lãi suất cao hơn dẫn đến nền kinh tế hoạt động kém hơn, bất ổn địa chính trị nhiều hơn dẫn đến nhiều biến động hơn và quy định gia tăng dẫn đến tăng trưởng chậm hơn và tăng chi phí đổi mới", Zuckerberg cho biết.

Theo edition.cnn.com