Kịch bản không tưởng: Huawei vẫn vượt Samsung thành số 1 thế giới

(Dân trí) - Lệnh cấm từ Mỹ được tạm hoãn trong 90 ngày có thể là cơ hội để Huawei thực hiện một cú bứt tốc lịch sử trước khi đón nhận những ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường quốc tế.

Kịch bản không tưởng: Huawei vẫn vượt Samsung thành số 1 thế giới - 1

Bất chấp lệnh cấm từ Mỹ được nhiều chuyên gia cho rằng sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến doanh số và khả năng phát triển của Huawei trong mảng di động, một số vẫn tin rằng hãng có thể vượt Samsung trong năm 2019 để trở thành hãng di động lớn nhất thế giới dựa trên những số liệu gần đây.

Tăng trưởng Q1/2019 mạnh hơn bao giờ hết, các đối thủ đều "trượt ngã"

Kịch bản không tưởng: Huawei vẫn vượt Samsung thành số 1 thế giới - 2

Một vài tuần trước, cả 2 tổ chức nghiên cứu thị trường nổi tiếng là IDC và Strategy Analytics đều đã công bố những kết quả đánh giá thị phần điện thoại toàn cầu của họ.

Nổi bật nhất trong danh sách không ai khác, chính là Huawei, với bước tăng trưởng ngoạn mục so trong một khoảng thời ngắn. Cụ thể, báo cáo từ IDC cho biết thị phần quý I/2019 của Samsung ở mức 23% so với 19% của Huawei, trong khi Strategy Analytics ghi nhận tỷ lệ này là 21,7% so với 17,9%.

Điều quan trọng đó là Huawei đang có được một xu thế tăng ấn tượng, hơn 50%, còn các đối thủ cạnh tranh khác như Samsung, Apple đã cùng nhau sụt giảm. Từ việc kém Samsung tới 10% thị phần vào Q1/2018, giờ đây hãng chỉ thấp hơn 4%, và bỏ xa Apple.

Kịch bản không tưởng: Huawei vẫn vượt Samsung thành số 1 thế giới - 3

Báo cáo khác từ Gartner chỉ ra sự chênh lệch giữa Huawei và các đối thủ cạnh tranh so với Q1/2018.

Niềm tin từ thị trường trong nước

Mặc dù lệnh cấm của Mỹ dành cho Huawei được cho là sẽ kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng, điển hình như Google rút giấy phép quyền sử dụng Android; Qualcomm, Intel ngừng cung cấp chip xử lý,... Nhưng lệnh cấm này hiện đang tạm thời được hoãn lại trong 90 ngày, và hoàn toàn có thể thay đổi dựa theo những biến chuyển của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Kịch bản không tưởng: Huawei vẫn vượt Samsung thành số 1 thế giới - 4

Người Trung Quốc đổ dồn mua điện thoại Huawei để ủng hộ sẽ mang lại tác động lớn, vì đây vẫn là thị trường lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý thêm rằng các dòng smartphone của Huawei vốn đã ra mắt như P30, P20, Mate 20 sẽ vẫn được sử dụng hệ điều hành Android một cách bình thường. Giá bán của những dòng sản phẩm này đang xuống thấp do tâm lý bất an của người tiêu dùng. Song, ở chiều ngược lại sẽ là cơ hội cho những người khác được sở hữu flag-ship cao cấp với đầy đủ các tính năng thời thượng với một mức giá "tầm trung".

Tại thị trường Trung Quốc, doanh số Huawei thậm chí tăng 130% trong 3 ngày từ 18/5 - 20/5, tức ngay sau khi Mỹ ra lệnh cấm. Đây được xem là động thái ủng hộ thương hiệu "gà nhà" từ đất nước tỷ dân, cũng là một trong những thị trường di động lớn nhất thế giới.

Một vài tờ báo quốc tế tin rằng nếu họ tiếp tục ủng hộ Huawei, rất có thể hãng điện thoại Trung Quốc sẽ tạo nên một kịch bản không tưởng, là vượt Samsung để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới - trước khi đón nhận những ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường quốc tế vào cuối năm nay.

Nguyễn Nguyễn