Khai trương phòng lab 4G LTE trị giá 8,5 tỷ cho sinh viên tại Việt Nam

Nguyễn Nguyễn

(Dân trí) - Phòng lab 4G LTE hoàn chỉnh trị giá 8,5 tỷ VNĐ được Viettel giới thiệu nhằm giúp sinh viên Việt Nam có thêm cơ hội thực hành trong điều kiện thực tế.

 Khai trương phòng lab 4G LTE trị giá 8,5 tỷ cho sinh viên tại Việt Nam - 1

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ khánh thành phòng lab 4G LTE đầu tiên và duy nhất cho sinh viên tại Việt Nam.

Sáng 19/9, tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ chức trao tặng phòng lab mạng di động thế hệ thứ 4 dành cho sinh viên.

Đây là phòng thí nghiệm mạng 4G LTE hoàn chỉnh đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được trang bị cho một trường Đại học để nghiên cứu, phát triển, và làm chủ.

Với tầm nhìn phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam theo hướng "Make in Viet Nam", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, việc đầu tư phòng lab cho sinh viên trực tiếp thực hành ngoài việc kết nối giữa doanh nghiệp với trường đại học, cũng truyền đi một thông điệp thứ hai về việc Việt Nam làm chủ hạ tầng viễn thông Việt Nam.

"Hạ tầng viễn thông trong năm nay không chỉ là hạ tầng viễn thông theo nghĩa truyền tin trên mạng, mà giờ chuyển thành hạ tầng của nền kinh tế số, vai trò, ý nghĩa lớn hơn rất nhiều", Bộ trưởng nhấn mạnh. "Chúng ta làm chủ được thì càng ý nghĩa, đặc biệt là vấn đề an toàn, an ninh mạng".

 Khai trương phòng lab 4G LTE trị giá 8,5 tỷ cho sinh viên tại Việt Nam - 2
 Khai trương phòng lab 4G LTE trị giá 8,5 tỷ cho sinh viên tại Việt Nam - 3

Bộ trưởng thăm phòng lab và giao lưu với các sinh viên tại trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Được biết, Viettel Lab là một mạng 4G LTE hoàn chỉnh, cung cấp đầy đủ các dịch vụ cơ bản của mạng viễn thông di động thế hệ thứ 4. Các thiết bị tại phòng lab này hoàn toàn do người Viettel nghiên cứu, phát triển. Tổng giá trị đầu tư phòng lab là 8,5 tỷ đồng.

Phòng lab chính là sáng kiến của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng với kỳ vọng sẽ hoàn chỉnh phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy. Ý tưởng này nhằm xóa bỏ khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn; giữa "học" và "hành"; giữa nhà trường và doanh nghiệp; giữa người vừa ra trường và người đang vận hành, khai thác hệ thống.

Ông Tào Đức Thắng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, cũng khẳng định, Viettel xác định trách nhiệm của mình vừa nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ, vừa phát triển nền tảng và ứng dụng công nghệ, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp sáng tạo, phát triển lực lượng nhân sự công nghệ cao cho đất nước.

Lãnh đạo Viettel cho hay, đào tạo ngành viễn thông tại Việt Nam hiện không thua kém so với các nước khác. Việc cung cấp phòng lab cho sinh viên viễn thông trực tiếp thực hành, tương tự như sinh viên ngành y được thực hành tại bệnh viện, sẽ giúp sinh viên viễn thông tiếp cận rất nhanh khi làm việc tại các doanh nghiệp viễn thông.