Khả năng thực tế của LG G Flex khi bị thả rơi

(Dân trí) - Với thiết kế cong mới, LG G Flex đem đến hy vọng rằng màn hình điện thoại thông minh có thể chống chọi tốt hơn khi bị rơi. Về lý thuyết thì độ cong của điện thoại sẽ thu nhỏ khu vực bị tác động và sẽ giúp giảm rủi ro khi điện thoại bị rớt với màn hình úp xuống.

Trên thực tế anh Joshua Vergara đã tiến hành thử nghiệm với điện thoại LG G Flex. Như thường lệ, anh làm thí nghiệm thả rơi điện thoại từ các hướng bao gồm: lưng, cạnh và phía trước mặt.

Đáng thất vọng là màn hình G Flex bị nứt khi Josh thả nó theo hướng rơi của cạnh. Với loại kính màn hình mở rộng sang cạnh bên và thiếu sự bảo vệ của một bộ khung thì G Flex không thể chống đỡ trước một tác động trực tiếp và cú thả với mặt trước úp xuống làm hư hại trở nên trầm trọng hơn.

Có vẻ như là thiết kế cong của G Flex sẽ không giúp nó nhiều. Trong khi màn hình hiển thị làm bằng nhựa có thể “miễn nhiễm” với các vết nứt thì mặt kính hiển thị của G Flex xem ra vẫn khá yếu kém.

Dĩ nhiên khả năng “tự làm lành” vết trầy của G Flex cũng được Josh thử nghiệm. Các vết trầy xước nhỏ phục hồi khá tốt, tuy nhiên các vết cắt sâu vẫn không cải thiện gì nhiều, thậm chí sau một vài giờ. Đây cũng không phải là một bất ngờ lớn vì chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để hoàn thiện nguyên liệu “tự hàn gắn” này.

Link về thử nghiệm này như sau (nguồn: Youtube)

 

H.Nam
Theo AndroidAuthority