Intel giới thiệu chip 80 lõi có tốc độ 1.000 tỷ phép tính/giây

(Dân trí) - Hãng sản xuất bộ vi xử lý hàng đầu thế giới vừa phát triển thành công một mô hình thiết bị 80 lõi với xung nhịp 3.16 GHz có khả năng thực hiện 1.000 tỷ phép tính mỗi giây (teraflop) nhưng chỉ tiêu hao điện năng bằng một chiếc bóng điện (62watt).

Hiện tại, bộ vi xử lý mới này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và hứa hẹn sẽ tạo nên một bước đột phá trong ngành công nghiệp bán dẫn với khả năng hoạt động mạnh nhất nhưng tiêu tốn ít điện năng nhất. Intel cho biết, chip 80 lõi này được cấu tạo giống như một “mạng máy tính trên một chip”.

 

Các chuyên gia cho rằng, công nghệ của Intel có thể sẽ giúp người dùng máy tính cá nhân thực hiện các ứng dụng mạnh mẽ trong vài năm tới. “Lúc đó, máy tính và các thiết bị di động sẽ được trang bị các tính năng của một siêu máy tính”, Jerry Bautista, GĐ dự án điện toán quy mô Tera của Intel, khẳng định.

 

Tháng trước, cả Intel và IBM cùng công bố đã xử lý được vấn đề tiêu hao điện năng, giúp kéo dài định luật Moore thêm khoảng hai thế hệ chip nữa, tức cho phép sản xuất bóng bán dẫn 22 nm. Đây được coi là sự thay đổi lớn nhất trong thiết kế transistor bốn thập kỷ qua.

 

Cách đây gần 10 năm, siêu máy tính đầu tiên của Intel có tên ASCI Red cũng có khả năng thực hiện 1.000 tỷ phép tính mỗi giây nhưng là một khối khổng lồ, chiếm rất nhiều diện tích, sử dụng đến gần 10.000 bộ vi xử lý Pentium Pro và tiêu hao hơn 500 kilowatt điện. Bộ vi xử lý thế hệ mới của hãng sản xuất chip hàng đầu thế giới này chỉ nhỏ bằng móng tay cũng có khả năng vận hành tương tương.

 

T.Vũ

Theo AP