IE không “xuất ngoại” cùng Windows 7 sang châu Âu

(Dân trí) - Hãng phần mềm Mỹ sẽ vẫn giữ nguyên kế hoạch phát hành hệ điều hành thế hệ mới trên toàn thế giới vào ngày 22/10 tới nhưng người dùng châu Âu sẽ phải tự cài đặt trình duyệt web mà họ lựa chọn.

Động thái này của Microsoft nhằm đáp ứng quy định chống độc quyền của Liên minh châu Âu vốn đã gây khó dễ với hãng từ lâu nay.

 

Dù vậy, Microsoft hứa hẹn sẽ bán riêng trình duyệt web Internet Explorer (IE) để tạo điều kiện cho cả người dùng và các nhà sản xuất máy tính dễ dàng tiếp cận.

 

IE không “xuất ngoại” cùng Windows 7 sang châu Âu - 1

Windows 7 vẫn đúng hẹn với người dùng châu Âu
 
Theo Phó tổng chưởng Dave Heiner của Microsoft, hãng đã thông báo kế hoạch này với các nhà sản xuất máy tính ở châu Âu để họ tự lựa chọn để cài đặt trình duyệt web cho các máy tính mới.

 

Quyết định không cho IE “xuất ngoại” cùng Windows 7 của Microsoft là nhằm tự bảo vệ hãng với liên minh châu Âu (EU) trước những cáo buộc của các đối thủ trên thị trường trình duyệt web.

 

Năm 2007, nhà sản xuất trình duyệt web Opera (Na Uy) đã đệ đơn cáo cuộc cho rằng việc Microsoft "gắn" IE trong Windows là bất hợp pháp. Tuy nhiên, vụ kiện treo lơ lửng suốt 2 năm nay và đến tháng 1 đầu năm nay, Ủy ban châu Âu EC đã mở một cuộc điều tra chống độc quyền với Microsoft. Một án phạt đã được đưa ra nhưng Microsoft đã kháng cáo. Mặc dù vậy, EC lên tiếng nếu Microsoft không nộp phạt, tổ chức này sẽ ra nâng mức phạt và bắt buộc hãng phần mềm Mỹ phải thay đổi chiến lược kinh doanh, ngừng mọi động thái lạm dụng vị trí độc quyền trên thị trường hệ điều hành và trình duyệt web.

 

Tuy nhiên, theo tờ PCWorld, cho dù Microsoft thông báo sẽ gỡ bỏ trình duyệt IE trong hệ điều hành mới Windows 7 khi bán sang châu Âu, EC cho biết sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi vụ kiện chống độc quyền này. Bởi, theo EC, việc gỡ bỏ IE ra khỏi Windows vẫn chưa cho thấy Microsoft đã có thiện chí thân thiện với các đối thủ. “Microsoft cần phải cho người dùng một cơ hội thực sự, không chỉ là người mua máy tính mới mà cả những người đang sử dụng Windows. Microsoft nên đặt 1 “phiếu kín” trên màn hình để người dùng dễ dàng lựa chọn trình duyệt yêu thích”, Thomas Vinje - một luật sư đại diện cho IBM, Oracle và nhiều đối thủ của Microsoft - nói.

 

Theo ông này, Microsoft xứng đáng bị trừng phạt vì đã “ép” người dùng Windows sử dụng IE trong suốt 1 thập kỷ qua.

 

T.Vũ

Theo AFP, PCWorld