Huế đứng đầu bảng xếp hạng Website và ứng dụng CNTT năm 2010

(Dân trí) - Đứng đầu bảng xếp hạng tổng thể Website/Portal và về cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2010 là Thừa Thiên Huế. Cùng đó, tỉnh này cũng đứng đầu về đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các địa phương, với số điểm 269,42 (điểm tối đa là 315).

Hôm 11/3, Bộ TTTT đã họp báo công bố đánh giá xếp hạng Website/Portal và mức độ ứng dụng CNTT 2010 của các cơ quan nhà nước. Đứng đầu bảng xếp hạng tổng thể Website/Portal và về cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2010 là Thừa Thiên Huế. Cùng đó, tỉnh này cũng đứng đầu về đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các địa phương, với số điểm 269,42 (điểm tối đa là 315).

TP Hồ Chí Minh đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng tổng thể song lại dẫn đầu trong bảng số lượng truy cập của người dân. Đây cũng là địa phương duy nhất đã ứng dụng cung cấp dịch vụ công ở mức độ 4.

Huế đứng đầu bảng xếp hạng Website và ứng dụng CNTT năm 2010 - 1
TP Huế đứng đầu bảng xếp hạng tổng thể Website/Portal và về cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2010. (Ảnh: TT)
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo có thành tích ấn tượng nhất trong các bộ, ngành khi đứng đầu trong bảng xếp hạng tổng thể và dẫn đầu cả về mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số lượng người truy cập; đồng thời cũng dẫn đầu về mức độ ứng dụng CNTT nói chung và mức độ ứng dụng CNTT phục vụ công tác điều hành quản lý nội bộ trong các bộ và cơ quan ngang bộ. Bộ Công Thương là bộ đầu tiên triển khai dịch vụ công ở mức 4 là ”Cấp xác nhận khai báo hóa chất” của Cục Hóa chất.

Theo đánh giá của Cục Ứng dụng CNTT (Bộ TTTT), Website/Portal của các bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ngày càng cung cấp đầy đủ và kịp thời những thông tin chủ yếu theo quy định  để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên vẫn còn khoảng cách lớn giữa những đơn vị đứng đầu và những đơn vị phía dưới. Tỉ lệ các đơn vị cung cấp thông tin ở mức được đánh giá tốt còn rất hạn chế, đặc biệt là tại các địa phương (dưới 10%).

Kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các Website/Portal địa phương, bộ, ngành năm 2011 dựa trên 2 nội dung chính là cung cấp thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Năm nay, mức điểm tối đa được tăng lên là 100 điểm (năm 2009 tối đa là 85 điểm đối với các địa phương; 81 điểm đối với các bộ, cơ quan ngang bộ). Website/Portal được xếp hạng theo từng nội dung: Cung cấp thông tin, Số lượng dịch vụ công trực tuyến; Mức độ truy cập.

P. Thanh