Huawei muốn "dẫn đầu thế giới" về phần mềm

Thế Anh

(Dân trí) - Theo một bản ghi nhớ nội bộ, ông Nhậm Chính Phi, người sáng lập kiêm CEO của Huawei, đã kêu gọi nhân viên của công ty "dám dẫn đầu thế giới" trong lĩnh vực phần mềm.

Ông Nhậm nói rằng việc phát triển phần mềm về cơ bản "nằm ngoài sự kiểm soát của Mỹ và giúp cho Huawei có thể độc lập, tự chủ cao hơn", theo hãng tin Reuters.

Ngoài ra, ông còn kêu gọi nhân viên "hấp thu tinh hoa" thông qua các cộng đồng mã nguồn mở và tập trung vào sự phát triển của hệ điều hành HarmonyOS, hệ thống điện toán đám mây MindSpore dựa trên AI và các sản phẩm phần mềm khác.

Huawei muốn dẫn đầu thế giới về phần mềm - 1

Ông Nhậm Chính Phi muốn Huawei tập trung phát triển trong lĩnh vực phần mềm, nhằm hạn chế tác động từ các lệnh cấm vận của Mỹ.

Ông Nhậm nhấn mạnh rằng, Huawei sẽ củng cố vị thế của mình tại quê nhà Trung Quốc, đồng thời xây dựng hệ thống đủ lớn mạnh để vượt qua Mỹ trong tương lai. Cụ thể, các khu vực như châu Âu, châu Á Thái Bình Dương và châu Phi sẽ là những thị trường trọng điểm được Huawei hướng tới.

Giữa năm 2019, cựu Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã đưa Huawei vào danh sách đen cùng hàng loạt các hạn chế khiến gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc không thể tiếp cận với công nghệ có nguồn gốc từ Mỹ.

Điều này khiến cho Huawei gặp không ít khó khăn trong quá trình phát triển các sản phẩm phần cứng như smartphone hay con chip riêng của hãng. Đến nay, chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng chưa đưa ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sẽ đảo ngược các lệnh trừng phạt của ông Trump.

Hiện tại, Huawei đang đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực mới như xe thông minh, dịch vụ đám mây và tăng đầu tư gấp đôi vào các công ty con. Vào tháng 4, ông Eric Xu, chủ tịch luân phiên của Huawei, cho biết công ty sẽ đầu tư hơn 1 tỷ USD vào hoạt động kinh doanh xe thông minh.