Huawei lại “mắc lỗi” dùng ảnh chụp bằng máy DSLR để quảng cáo điện thoại

(Dân trí) - Huawei vừa quảng bá cho cuộc thi ảnh với một đoạn video quay lại các hình ảnh với lời quảng cáo “chụp từ các điện thoại Huawei”. Nhưng, một số bức ảnh trong đó lại được chụp từ máy DSLR.

Mới đây, một người dùng trên mạng xã hội đã tìm ra “dấu vết” xác định ảnh chụp mà Huawei dùng để quảng cáo rằng đã được chụp từ điện thoại mới của mình thực chất lại là chụp từ máy ảnh Nikon D850.

Hình ảnh được “bóc mẽ” này nằm trong một đoạn video được Huawei chia sẻ trên mạng xã hội Weibo để khoe về các hình ảnh chụp trên điện thoại của mình.

Tuy nhiên, cư dân mạng đã nhanh chóng phát hiện ra không phải tất cả hình ảnh trong số các bức hình mà Huawei quảng cáo được chụp từ điện thoại của hãng. Một người dùng đã quyết định điều tra sau khi phát hiện một bức ảnh trong quen quen và cuối cùng đã xác định được ảnh chụp từ máy ảnh Nikon giá 3.000 USD nhờ vào việc kiểm tra dữ liệu EXIF.

Huawei lại “mắc lỗi” dùng ảnh chụp bằng máy DSLR để quảng cáo điện thoại - 1

Hình ảnh quảng cáo trong đoạn video của Huawei được cho là lấy từ ảnh chụp của máy ảnh chuyên nghiệp DSLR.

Huawei đã lên tiếng xin lỗi về lỗi lầm này và giải thích rằng các bức hình được “đánh dấu sai” do “sự chủ quan từ người biên tập”. Hãng di động Trung Quốc cũng cho biết các hình ảnh này nhằm khuyến khích người dùng chia sẻ các tác phẩm của mình trên kho ảnh của Huawei.

Huawei lại “mắc lỗi” dùng ảnh chụp bằng máy DSLR để quảng cáo điện thoại - 2
Huawei lại “mắc lỗi” dùng ảnh chụp bằng máy DSLR để quảng cáo điện thoại - 3

Một số hình ảnh Huawei sử dụng được chụp từ máy ảnh chuyên nghiệp DSLR.

Hiện Huawei đã cập nhập đoạn video mới để gỡ bỏ những thông điệp quảng cáo các hình ảnh được chụp từ điện thoại Huawei. Hãng này cũng nói thêm rằng những bức ảnh trên được lấy từ cộng đồng ảnh Next-Image của hãng, và những hình ảnh này có thể được chụp từ bất cứ thiết bị nào.

Đây không phải là lần đầu tiên Huawei mắc phải sai lầm này. Trước đó hãng này cũng gặp rắc rối tương tự với dòng điện thoại P9 và sau đó là “sự cố đáng tiếc” với dòng điện thoại P30 ra mắt năm ngoái.

Minh Anh