HP: “Chúng tôi vẫn tiếp tục sản xuất smartphone”

(Dân trí) - Một giám đốc điều hành của HP khẳng định "vẫn chưa muộn", và hãng vẫn tiếp tục sản xuất smartphone. Hãng máy tính lớn nhất thế giới vẫn tỏ ra lạc quan trong cuộc đua trên thị trường di động.

HP tiếp tục tham gia thị trường smartphone dù vẫn chưa gặt hái thành công trên mảnh đất màu mỡ này.
HP tiếp tục tham gia thị trường smartphone dù vẫn chưa gặt hái thành công trên mảnh đất màu mỡ này.

Trả lời trước báo giới, Yam Su Yin, Phó giám đốc bộ phận PC, máy tính bảng khu vực châu Á, cho biết HP “vẫn trong cuộc chơi” mặc dù hiện tại smartphone vẫn là mảng kinh doanh rất yếu kém của hãng này. HP cho rằng việc từ bỏ thị trường này là một quyết định ngớ ngẩn nhất hiện nay.

 

HP đã rút khỏi thị trường smartphone vào mùa hè năm 2011 sau khi chiếc máy tính bảng webOS TouchPad  và điện thoại Palm Pre không được người dùng đón nhận. HP đã đóng cửa bộ phận di động, và rao bán hệ điều hành webOS. Tuy nhiên, đầu năm 2012, HP đã quyết định “mở cửa” nền tảng của mình cho các nhà phát triển.

 

Mới đây, HP đã gia nhập vào nhóm các nhà sản xuất sử dụng hệ điều hành Android bằng chiếc máy tính bảng lai 21 inch chạy trên Anroid 4.2.2. Nhiều tin đồn gần đây cũng cho biết HP đang có kế hoạch sản xuất laptop chạy trên hệ điều hành Android thay vì chỉ là một thiết bị lai gồm có màn hình cảm ứng với chân đế bàn phím.

 

Trong một cuộc họp báo, khi được hỏi liệu HP có sản xuất smartphone nữa hay không, ông Yam cho biết: “Câu trả lời là có, nhưng tôi không thể đưa ra một khung thời gian cụ thể. Thật là ngớ ngẩn nếu nói rằng HP không tham gia thị trường này nữa”. Ông này nhấn mạnh: “Dù muộn nhưng chúng tôi sẽ phải tạo ra một vị thế khác trên thị trường, và sản phẩm của chúng tôi sẽ tạo ra một trải nghiệm khác biệt”. Tuy vậy ông Yam Su Yin không cho biết hãng sẽ sử dụng hệ điều hành nào trên các thiết bị của mình.

 

CEO Meg Whitman của HP cũng từng nói hãng sẽ tái gia nhập vào thị trường smartphone, vấn đề chỉ còn là thời gian. “Chúng tôi là một công ty điện toán, nên chúng tôi cần phải tận dụng thế mạnh của mình trên thị trường phần cứng”, bà Whitman nói.
 
Khôi Linh