Hội nghị truyền hình: Những giải pháp “thay đổi cuộc chơi”

Hội nghị truyền hình đang dần trở thành xu hướng trên thế giới và trong nước, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, trong hội họp và hội thảo. Đó cũng là lý do những đột phá về các thiết bị họp trực tuyến ngày càng được quan tâm.

Cuộc sống hiện nay cũng như hầu hết các ngành, các lĩnh vực đều phụ thuộc nhiều vào thông tin, yếu tố cập nhật thông tin mới đã trở thành nhu cầu không thể thiếu với mọi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Do đó, nhu cầu về một giải pháp tối ưu cho việc giao tiếp, trao đổi thông tin hiệu quả hơn nhưng cũng giúp tiết kiệm chi phí hơn đã không ngừng thôi thúc các nhà nghiên cứu cho ra đời hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến.

Với hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đa điểm, nhờ các thiết bị chuyên dụng sẽ giúp truyền hình ảnh âm thanh giữa các điểm cầu đến với nhau thông qua mạng internet. Theo đó, người tham dự có thể tham gia ngay tại bàn làm việc hoặc bất kì một nơi nào khác để giao tiếp với khách hàng hoặc tham dự hội họp mà không phải di chuyển xa, một bài toán tiết kiệm chi phí và thời gian cực kỳ hiệu quả nếu so với phương thức truyền thống. Và với những tính năng ưu việt, hội nghị truyền hình trực tuyến đã được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng, y tế và chăm sóc sức khỏe và hơn thế nữa…

Mới đây, Công ty Cổ phần ADEMAX – nhà tích hợp giải pháp AV tổng thể đã cùng Polycom đưa ra những giải pháp mới, nhằm “thay đổi cuộc chơi” trên thị trường Hội nghị truyền hình tại Việt Nam, thông qua hội thảo lớn nhất về hội nghị truyền hình được tổ chức vào cuối tháng 5/2016 tại Hà Nội vừa qua.

Hội nghị truyền hình: Những giải pháp “thay đổi cuộc chơi” - 1

Tại chương trình , ADEMAX đã đưa giải pháp Huddle room của Polycom giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Giải pháp này được xây dựng trên nền tảng các sản phẩm Polycom RealPresence Trio – giải pháp hội nghị có khả năng gọi thoại 5 điểm cầu cùng lúc và có thể bổ sung thêm các thiết bị phụ trợ để biến thành một điểm cầu Video; Polycom RealPresence Debut – thiết bị video dùng cho các phòng họp nhóm nhỏ, hoặc cho cá nhân với khả năng cài đặt đơn giản chỉ trong chưa đầy một vài phút và Polycom RealPresence Centro – thiết bị được thiết kế dành riêng cho cộng tác nhóm, với 4 màn hình cảm ứng và camera mang lại hình ảnh panorama 360 độ.

Hội nghị truyền hình: Những giải pháp “thay đổi cuộc chơi” - 2

Cùng với đó, Polycom RealPresence Clariti là giải pháp mới ra trong năm 2016 của Polycom, mang đến một hệ thống nền tảng hội nghị truyền hình đa điểm với đầy đủ các tính năng, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, tối ưu hiệu quả đầu tư so với việc triển khai một hệ thống phần cứng. Khách hàng có thể mua bản quyền phần mềm vĩnh viễn hoặc mua theo thời gian để cài đặt trên server có sẵn của khách hàng và dễ dàng nâng cấp.

Ngoài ra, ADEMAX cũng hướng đến việc cung cấp các giải pháp tổng thể cho khách hàng. Tại chương trình “Thay đổi cuộc chơi” bên cạnh Huddle Room, ADEMAX cũng giới thiệu Giải pháp phòng họp thông minh cho Doanh nghiệp; Giải pháp phòng họp thông minh cho doanh nghiệp; Giải pháp phòng học thông minh trong giảng dạy từ xa cho Giáo dục và cuối cùng là Giải pháp Y tế với việc Hội chẩn, Khám chữa bệnh từ xa. Các giải pháp được tích hợp với sản phẩm lõi là Polycom, kết hợp với các thiết bị về âm thanh, hình ảnh và điều khiển của các hãng công nghệ nổi tiếng trên thế giới như Sony, Crestron, Kramer hay Klotz.

Về hoạt động liên quan đến khách hàng , ông Nguyễn Danh Thuận – TGĐ ADEMAX cũng nhấn mạnh “Chúng tôi cam kết hỗ trợ các đối tác và khách hàng một cách tối đa với những chính sách linh hoạt và thu hút, mang lại lợi ích cho khách hàng”.

Những thay đổi của ADEMAX và Polycom sẽ được tiếp tục với chuỗi hội thảo công nghệ tại Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sắp tới. Một lần nữa, ADEMAX và Polycom lại mở ra những bước đi mới trong thị trường Hội nghị truyền hình, hướng tới các mối quan hệ cộng tác chiến lược và góp phần giúp ích cộng đồng thông qua các giải pháp công nghệ tiên tiến.

PV