Học sinh lớp 12 viết phần mềm diệt virus

(Dân trí) - Lê Viết Hoàng Nam có tiếng hiền lành đồng thời cũng thể hiện cá tính từ rất sớm dù “bảng thành tích” học tập không xuất sắc lắm so với rất nhiều “cây đa, cây đề” trong làng HS giỏi của TT Huế.

Lê Viết Hoàng Nam là học sinh (HS) lớp 12B1 Trường trung học phổ thông (THPT) Phú Bài, Hương Thuỷ Thừa Thiên Huế (2008-2009).

 

Lê Viết Hoàng Nam học lực chỉ ở mức... học sinh (HS) tiên tiến suốt những năm cấp trung học, chỉ có điều, niềm say mê tin học thì lại theo em từ rất sớm. Nam là một trong những HS tiêu biểu của phòng trào sáng tạo trẻ và nghiên cứu khoa học của trường. Với niềm đam mê các môn học kỹ thuật từ nhỏ, đặc biệt môn tin học, trong năm học 2006-2007 khi còn là học sinh lớp 10B1, hưởng ứng cuộc thi “Sáng tạo trẻ Phú Bài” lần thứ I, Nam đã có một sản phẩm dự thi tại trường là “Phần mềm quản lí thư viện” được thầy cô trong Hội đồng giám khảo đánh giá cao và chọn sản phẩm đi dự thi Hội thi tin học trẻ không chuyên toàn tỉnh.

 

Với điểm trung bình năm môn tin học luôn đạt điểm giỏi trở lên, Hoàng Nam không chỉ dừng lại ở việc học giỏi lý thuyết và thực hành ở trường, em còn là một cậu học trò đặc biệt đam mê máy tính. Được bố mẹ tạo điều kiện, thầy cô giáo khích lệ, Nam tự học thêm qua những tài liệu mà em cóp nhặt được,  tranh thủ lên mạng Internet, tìm tòi những kiến thức chưa hiểu... Bằng cách học đó,  em từng bước bổ sung kiến thức và thoả mãn niềm đam mê của mình như tập viết phần mềm, bắt đầu từ những trò chơi đơn giản và sau đó là những phần mềm phục vụ cho việc học tập.

 

Năm lớp 11, Nam  tham gia  Hội thi “Sáng tạo trẻ Phú Bài” lần thứ II và đạt giải cao, tiếp tục dự cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc năm 2008 với “HoàngNam - antivirut”(HN-antivirus) và “School net”, hai sản phẩm đã vượt qua vòng tuyển chọn cấp tỉnh .

 

Ở trường, ngoài việc tham gia các phong trào Đoàn, Hoàng Nam còn là một thành viên của nhóm Câu lạc bộ Phát thanh học đường với vai trò kỹ thuật viên xử lý chương trình phát thanh trên máy vi tính trước khi phát trực tiếp trên loa. Nam cũng là nhân vật chính thiết kế các phần mềm ứng dụng  CNTT cho các hội thi của Đoàn trường, đem lại hiệu ứng tốt cho các bạn. Đặc biệt phần mềm Cộng điểm thi đua với thiết kế đơn giản và khoa học, đã giúp cho  BCH Đoàn trường Phú Bài đánh giá nhanh, chính xác điểm thi đua của từng lớp trong mỗi tuần học, đỡ phải mất thời gian và nhầm lẫn như trước. Nhưng điều đáng nói là Nam đã chứng minh  rằng học trò trường huyện cũng mê tin học và học tốt tin học không kém ai.

 

Năm học 2007-2008, Hoàng Nam đạt giải nhất trong cuộc thi Sáng tạo trẻ toàn trường với phần mềm ứng dụng CNTT mang tên Hoàng Nam Antivirus  và được chọn tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh TT Huế lần thứ 6 (tổ chức vào tháng 7/2008). Vượt qua nhiều đối thủ đến từ các trường có phong trào dạy- học Tin học có tiếng như Trường THPT chất lượng cao Quốc Học, Trường THPT Nguyễn Huệ, Phan Đăng Lưu là những địa chỉ nổi tiếng của giáo dục TT Huế,  Lê Viết Hoàng Nam đoạt giải nhất với trị giá phần thưởng là 1,5 triệu đồng. Một phần thưởng không chỉ có tính khích lệ mà đã thực sự giúp Nam khẳng định hướng trong tương lai…

 

Theo đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi, Hoàng Nam Antivirus là một phần mềm diệt virus có khả năng cập nhật thường xuyên để làm sạch virus lây qua USB với các file văn bản…có khả năng tự nhận dạng và tự cập nhật dữ liệu virus từ người sử dụng. Đồng thời nó có thể truy tìm những dạng virus mới nhất vừa được tung lên mạng.

 

Sản phẩm của Nam không chỉ khẳng định khả năng sáng tạo của em mà còn cho thấy công trình của em rất thiết thực. Với những modun có tính năng ưu việt, sản phẩm của Lê Viết Hoàng Nam đã chứng tỏ tư duy sáng tạo rất đáng khâm phục. Điều này càng được khẳng định khi Nam tiếp tục giành giải ba cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nhi toàn quốc năm 2008 do Quỹ Vifotec và Trung ương Đoàn tổ chức. Đồng thời giúp em nhận Huy chương đồng Nhà sáng chế trẻ Việt Nam năm 2008 khi năm học 2008-2009 vừa bắt đầu.

 

Thầy Đỗ Thiện Quang, Hiệu trưởng trường THPT Phú Bài, Hương Thuỷ khi nói về cậu học trò Hoàng Nam đã rất tự hào về thành tích của em. Theo thầy Quang: “Nam đã góp phần không nhỏ chứng minh khả năng của học sinh phố huyện, nếu biết kết hợp giữa học và hành, nhà trường và gia đình thì chất lượng đào tạo của trường cũng sẽ không hề thua kém các địa chỉ giáo dục có điều kiện khác”. Có thể nói, Hoàng Nam đã góp phần không nhỏ khẳng định “học hiệu THPT Phú bài” một đơn vị thuộc dạng… sinh sau đẻ muộn nhưng sức vươn lên quả không tầm thường mà Hoàng Nam là một ví dụ

 

Nói về tương lai, Nam đang ấp ủ hoàn thiện phần mềm “School net” với ý tưởng đưa sổ liên lạc và sổ học bạ điện tử lên mạng để phụ huynh tiện theo dõi kết quả học tập của con em mình và còn phải tập trung học thật tốt để thi tú tài và thi đỗ vào Đại học ngành Công nghệ thông tin trong năm 2009. Hiền lành và khiêm tốn nhưng không ngừng học hỏi và sáng tạo, Hoàng Nam chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa với niềm đam mê Tin học của mình.

 

Châu Giang