Hành trình 10 năm Nhân tài Đất Việt: Những dấu ấn đáng nhớ

(Dân trí) - Hành trình tìm kiếm, tôn vinh Nhân tài đất Việt đã bước sang năm thứ 10. Nhân dịp này, BTC giải thưởng tổ chức buổi giao lưu trực tuyến giữa Ban tổ chức, Ban Giám khảo với bạn đọc, diễn ra vào 14h chiều 23/7.

 
Buổi giao lưu bắt đầu đúng 14h chiều 23/7
Buổi giao lưu bắt đầu đúng 14h chiều 23/7 tại tòa soạn báo Dân trí.

Bước vào năm thứ 10 (2005-2014), Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, VTV và Báo Dân trí đồng tổ chức đã khẳng định vị trí số 1 trong lĩnh vực CNTT và cũng là Giải thưởng có uy tín về lĩnh vực Khoa học, Y dược, Môi trường…

Trong 9 năm tổ chức liên tục Giải thưởng, đã có 5.000 tài năng Việt tham gia Giải thưởng với 2.000 sản phẩm hoàn thiện có tính ứng dụng cao. Trong đó có 81 tác giả và nhóm tác giả đã được tôn vinh trong Đêm chung kết trao giải truyền hình trực tiếp trên VTV vào ngày 20/11 hàng năm.

Những nhân tài Đất Việt này đã và sẽ là những người góp phần thắp sáng ước mơ đưa Công nghệ thông tin của nước nhà phát triển mạnh mẽ, sánh vai cùng các nước trong khu vực và thế giới, thúc đẩy quá trình phát triển của lĩnh vực thông tin và truyền thông Việt Nam.

Clip giao lưu trực tuyến 10 năm Nhân tài đất Việt. Thực hiện: Xuân Ngọc

Trải qua 9 năm, Giải thưởng không ngừng đổi mới, mở rộng ra nhiều lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Y dược, Môi trường và sẽ còn tiếp tục mở rộng hơn trong tương lai. Giải thưởng thu hút nhân tài từ nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Hàng năm luôn có người Việt từ các nước Anh, Mỹ, Singapore, Úc… gửi sản phẩm, công trình tham dự.

Nhân dịp Giải thưởng bước sang năm thứ 10, Ban tổ chức, Ban Giám khảo giải thưởng quyết định tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với bạn đọc vào lúc 14h chiều 23/7 trên báo điện tử Dân trí.

Tại buổi giao lưu này, Ban tổ chức và Ban giám khảo đã trả lời tất cả các thắc mắc, câu hỏi của bạn đọc xung quanh giải thưởng, cũng như chia sẻ những câu chuyện thú vị sau 9 năm tổ chức Giải thưởng.

Các đại biểu tham gia trả lời câu hỏi của bạn đọc gồm:

1. Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân trí - Trưởng Ban Tổ chức

2. Giáo sư - Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu - Chủ tịch Hội đồng Chung khảo

3. Tiến sỹ Nguyễn Long - Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo

4. Ông Bùi Quốc Việt - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng Tập đoàn VNPT - Phó Ban Thường trực Giải thưởng- đại diện Nhà tài trợ chính VNPT
 
Đã có hàng trăm câu hỏi gửi tới các vị khách mời tham gia giao lưu. Tuy nhiên trong khuôn khổ thời gian hạn hẹp, các vị khách mời chưa trả lời hết được những câu hỏi bạn đọc gửi tới. Những câu hỏi chưa được trả lời chúng tôi sẽ chuyển tới các khách mời và gửi vào địa chỉ email các bạn. Trân trọng cảm ơn quý độc giả đã tham gia buổi giao lưu này!

Dưới đây là những hình ảnh đáng nhớ tại buổi giao lưu này:

Hai vị Giám khảo chủ chốt: TS Nguyễn Long và GS Nguyễn Văn Hiệu

Hai vị Giám khảo chủ chốt của Giải thưởng: GS Nguyễn Văn Hiệu và TS Nguyễn Long 
 
Các vị khách mời trả lời những câu hỏi của bạn đọc
Các vị khách mời chăm chú trả lời những câu hỏi của bạn đọc
GS.VS Nguyễn Văn Hiệu xem một bài thi ngay tại cuộc giao lưu
GS.VS Nguyễn Văn Hiệu xem một bài thi ngay tại cuộc giao lưu.
http://dantri4.vcmedia.vn/mkNeccccccccccccnRQy/Image/2014/06/21-Giaoluu/IMG_1146-a5289.jpg
 
Nhà báo Phạm Huy Hoàn mang tư liệu dẫn chứng về những tấm gương thực sự là nhân tài.
http://dantri4.vcmedia.vn/mkNeccccccccccccnRQy/Image/2014/06/21-Giaoluu/IMG_1055-00260.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Long cho biết sản phẩm tham dự Giải thưởng tốt hơn theo từng năm.
http://dantri4.vcmedia.vn/mkNeccccccccccccnRQy/Image/2014/06/21-Giaoluu/IMG_1047-00260.jpg
GS Nguyễn Văn Hiệu nói về "Tài" và "Đức", ông nhắc lại lời Bác Hồ: "Có tài mà không có đức là người vô dụng"...
Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các vị khách mời.
Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các vị khách mời.
 Bảo Khánh- Việt Hưng